Ý chí nơi đất khó

Đến thôn Tân Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) ai cũng đều cảm phục tấm gương vươn lên làm kinh tế của anh Lâm Quang Vinh với mô hình nuôi gà, trồng ổi, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Anh Lâm Quang Vinh, thôn Tân Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn).

Năm 2017, được cha mẹ chia cho 1,5 ha đất đồi để làm kinh tế, anh Vinh đầu tư 100 triệu đồng vốn tích góp của 2 vợ chồng, cải tạo toàn bộ diện tích đất để trồng 800 gốc ổi lê Đài Loan. Anh chia sẻ, ngày đó kinh tế vô cùng khó khăn, mỗi ngày anh đều dành phần lớn thời gian chăm sóc, xử lý sâu bệnh trên ổi, bởi việc đưa ổi lên đất đồi ngay từ đầu đã là việc làm khó, dễ thất bại. Chăm chỉ, ham học hỏi, đến năm 2020, anh được thu những lứa quả đầu tiên, tuy quả bói nhưng được thương lái đánh giá cao về chất lượng.

Được cán bộ khuyến nông xã Chân Sơn tư vấn về nuôi gà thả vườn dưới tán ổi sẽ mang lại lợi ích kép, vừa diệt sâu hại, lại có nguồn phân bón ổn định cho cây, cuối năm 2020, sẵn có tiền bán ổi, anh đầu tư nuôi thử 300 con gà ri lai thả vườn, nắm vững kỹ thuật chăm sóc, đàn gà lớn nhanh, anh tự học cách huấn luyện gà ăn theo thời gian cố định, ngủ đúng khu chuồng. Anh Vinh bảo, nuôi gà số lượng trên diện tích đất rộng, nếu không làm chúng có thói quen ăn, ngủ không đúng giờ, đúng chỗ sẽ nhanh bị hao hụt đàn, khó kiểm soát.

Đặc biệt, việc nuôi gà phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết nên vào mùa đông cần phải làm chỗ ăn ở tốt và giữ ấm để gà khỏi bị bệnh vì rét, còn mùa hè thì ngoài việc bố trí chỗ ăn ngủ thoáng mát cho gà còn cần cho gà uống điện giải để làm mát thân nhiệt của gà. Nhờ những cách làm “độc đáo” từ năm 2022, mỗi năm gia đình anh Vinh bán ra thị trường 60 tấn ổi, trên 3 tấn gà thịt, thu về khoảng 400 triệu đồng tiền lãi.

Đồng chí Khổng Thị Tân, Chủ tịch UBND xã Chân Sơn đánh giá, tấm gương làm kinh tế của anh Lâm Quang Vinh rất đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh việc phát triển thành công mô hình nuôi gà thả vườn dưới tán ổi, anh Vinh còn hỗ trợ cho nhiều hộ dân, thanh niên trẻ trong vùng về kỹ thuật cũng như cung cấp một phần vốn để khởi nghiệp, nhiều hộ dân đã dần tận dụng được đất đai để phát triển kinh tế bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng thêm các mô hình kinh tế tổng hợp, tạo điều kiện để giúp thêm nhiều hộ nghèo vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/y-chi-noi-dat-kho-186678.html