Y án tử hình hung thủ giết người trong quán karaoke 'ôm'

Tiến cho rằng hai nữ tiếp viên của quán karaoke kêu nhóm của Nhàng đến để đánh mình nên liền rút dao đâm nhiều nhát vào người Nhàng và Hạnh khiến người chết, người bị thương.

Ngày 25/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, đưa bị cáo Hà Minh Tiến (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) ra xét xử về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Phiên tòa mở theo kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Tiến từ VKSND và kháng cáo xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo của Tiến và phía bị hại.

Hà Minh Tiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/3/2017, Tiến bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt án tử hình về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11/7/2015, Hà Minh Tiến cùng bạn đi hát tại một quán karaoke ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhóm của Tiến gọi hai tiếp viên nữ đến để hát cùng.

Trong lúc hát, giữa Tiến và hai tiếp viên này xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 22h, nhóm của Tiến ra về thì gặp nhóm của anh Nguyễn Hữu Nhàng, Đặng Văn Hạnh và Bùi Văn Cường đang chuẩn bị vào quán để hát.

Tiến nghĩ rằng hai tiếp viên kia gọi nhóm Nhàng đến để đánh mình nên liền rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Nhàng và anh Hạnh khiến anh Nhàng chết tại chỗ, còn anh Hạnh bị thương nhẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn xuống tỉnh Trà Vinh sinh sống đến ngày 9/7/2016 thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định bác kháng nghị từ VKSND, kháng cáo của Tiến và phía bị hại, tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/y-an-tu-hinh-hung-thu-giet-nguoi-trong-quan-karaoke-om-post765841.html