Y án người cướp tiền của cựu kiểm sát viên

Đánh đập rồi lấy 4,4 triệu đồng của cựu kiểm sát viên, Sơn bị cấp sơ thẩm tuyên 2 năm tù tội Cướp tài sản. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 8/11, TAND Hà Nội đưa bị cáo Hồ Thanh Sơn (50 tuổi, ở quận Đống Đa), ra xử phúc thẩm tội Cướp tài sản theo kháng cáo kêu oan. Kết thúc phiên tòa, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Sơn là bạn của Nguyễn Văn Hợp (54 tuổi, cựu kiểm sát viên quận Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình chơi với nhau, Sơn cho cựu kiểm sát viên vay 5 triệu đồng, đồng thời giới thiệu ông Hợp gặp Nguyễn Xuân Hảo (37 tuổi) để mượn tiền.

Nể bạn, anh Hảo cho người đàn ông 54 tuổi mượn tiền. Đến hẹn, không thấy người nợ trả tiền như đã hứa, ông Hảo nhờ người gọi điện đòi.

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: H.T.

Ngày 21/10/2014, ông Hợp hẹn gặp anh Hảo tại quán cà phê trên đường Đại Cồ Việt để giải quyết nợ nần. Tại đây, cựu kiểm sát viên xin trả nợ dần vì hoàn cảnh khó khăn. Không được chấp nhận, ông Hợp nói đã đưa cho Sơn 15 triệu đồng.

Thấy vậy, Hảo gọi bạn đến để đối chất. Sơn đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa, đánh đập người nợ tiền mình và anh Hảo. Sau đó, anh ta đẩy cựu kiểm sát viên ngã rồi lục soát lấy 4,4 triệu đồng.

Với hành vi trên, trung tuần tháng 7, Sơn bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên 2 năm tù tội Cướp tài sản.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/y-an-nguoi-cuop-tien-cua-cuu-kiem-sat-vien-post696188.html