Xưởng mũ bảo hiểm ở TP Hồ Chí Minh bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Đến 14h30 ngày 23-11, đám cháy tại xưởng sản xuất mũ bảo hiểm ở tổ 8, ấp 4B (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng rộng hàng nghìn m2.

Khói bốc lên dữ dội khi đám cháy xảy ra.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong xưởng sản xuất mũ bảo hiểm trên rồi nhanh chóng lan rộng khiến công tác chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ không thành. Trong kho xưởng có vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Lửa nhanh chóng bao trùm khu xưởng.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng từ các đơn vị chữa cháy gần nhất đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa chia làm nhiều mũi xung quanh nhà xưởng phun nước vào bên trong.

Xưởng mũ bảo hiểm thiệt hại nặng sau vụ cháy.

Đến 14h30, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Thống kê ban đầu, đám cháy làm sập toàn bộ nhà xưởng và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong, chưa ghi nhận thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/855919/xuong-mu-bao-hiem-o-tp-ho-chi-minh-bi-ba-hoa-thieu-rui