Xuống giống vụ lúa Đông - Xuân trong tháng 12-2021

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lê Quốc Doanh, tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông - Xuân (2021 - 2022) các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Sóc Trăng vào chiều ngày 8-12, tại thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Tiếp và cùng đi với đoàn có Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trương Văn Đúng; lãnh đạo UBND huyện Long Phú.

Theo đó, vụ lúa Đông - Xuân năm 2021 - 2022, tỉnh Sóc Trăng xuống giống 100.600ha/170.000ha, đạt hơn 59% kế hoạch, đã thu hoạch 2.559ha, năng suất bình quân hơn 61 tạ/ha, với cơ cấu các giống phổ biến như: Đài thơm 8, OM18, OM5451, ST24, Tài nguyên. So với năm 2020, vụ Hè - Thu năm 2021 xuống giống sớm hơn 20 ngày, tiến độ xuống giống nhanh và tập trung nên thời gian xuống giống được rút ngắn hơn 20 ngày, từ đó dịch chuyển thời điểm xuống giống vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022 sớm hơn so với Đông - Xuân năm 2020 - 2021 từ 15 - 20 ngày.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao cơ cấu mùa vụ lúa Đông - Xuân năm 2021 - 2022 của tỉnh Sóc Trăng trong việc né tránh hạn, mặn cuối vụ. Ảnh: THÚY LIỄU

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao cơ cấu mùa vụ lúa Đông - Xuân năm 2021 - 2022 của tỉnh Sóc Trăng trong việc né tránh hạn, mặn cuối vụ. Ảnh: THÚY LIỄU

Để hạn chế ảnh hưởng xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2021 - 2022, Sở NN-PTNT đã triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022 và chỉ đạo địa phương tuyên truyền, vận động người dân xuống giống theo lịch thời vụ khuyến cáo. Qua đó, trong vụ Đông - Xuân sớm năm 2021 - 2022, toàn tỉnh xuống giống sớm hơn cùng kỳ năm trước 8.300ha; riêng tại huyện Long Phú đã xuống giống 16.067ha, đạt 100% kế hoạch...

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao tỉnh Sóc Trăng trong việc xuống giống sớm lúa vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022, lúa phát triển rất tốt. Qua đó đề nghị các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có tỉnh Sóc Trăng) cùng bà con nông dân tập trung xuống giống lúa Đông - Xuân năm 2021 - 2022 gọn trong tháng 12-2021, bởi đây là thời điểm mùa vụ tốt nhất và né tránh được hạn, mặn xảy ra cuối vụ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư đầu vào tăng, đề nghị bà con áp dụng tất cả các tiến bộ canh tác tiên tiến như: “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, vừa tiết kiệm vật tư vừa nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường, nhất là phân hóa học, bà con phải giảm phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ, bón cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” để giảm giá thành, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường một cách tốt nhất.

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/nong-nghiep/xuong-giong-vu-lua-dong-xuan-trong-thang-12-2021-53702.html