Xung quanh vụ bán đấu giá hộ chiếu của cố Tổng thống Ai Cập

Gia đình cố Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đã kêu gọi nhà chức trách điều tra vụ bán hộ chiếu của nhà lãnh đạo này tại một nhà đấu giá ở Mỹ và cho rằng tài liệu này là một phần di sản của quốc gia.

Hộ chiếu ngoại giao của cố Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat được cho là đã được bán với giá 47.500 USD

Hộ chiếu ngoại giao của ông Sadat đã được bán vào ngày 22-2 với giá 47.500 USD, đơn vị đứng ra bán hộ chiếu này là Công ty Đấu giá di sản Heritage Auctions có trụ sở tại Dallas, Texas (Mỹ). “Việc bán hộ chiếu của ông nội tôi là một sự xúc phạm mà chúng tôi với tư cách là một gia đình và là đại diện của những người dân Ai Cập yêu mến cố Tổng thống sẽ không chấp nhận” - Nghị sĩ Karim Sadat, cháu trai của cố Tổng thống Ai Cập và cũng là một thành viên của Quốc hội cho biết. Nghị sĩ Karim Sadat nói với người dẫn chương trình trên truyền hình Ai Cập cuối tuần trước rằng, ông hy vọng Bộ Ngoại giao sẽ điều tra vụ việc.

Nhiều người băn khoăn không biết cuốn hộ chiếu đến được nhà đấu giá như thế nào. Thông tin chi tiết về chủ sở hữu mới của hộ chiếu không được tiết lộ trên trang đấu giá. “Chúng tôi có quyền được biết di sản của chúng tôi và đồ đạc cá nhân của các Tổng thống Ai Cập đã đến đó và được bán như thế nào. Tại sao nhà nước không phải là người được hưởng lợi từ tài sản của những người đã hy sinh mạng sống của họ cho Ai Cập?” - ông Karim Sadat nói trên truyền hình Salet El Tahrir. Theo nhà ông Karim Sadat, những gì ông biết là phu nhân của Tổng thống đã trao đồ đạc của chồng cho Thư viện Alexandria ở miền Bắc Ai Cập sau khi ông qua đời. Nhưng Ahmed Zayed - Giám đốc thư viện này khẳng định, hộ chiếu không nằm trong số đồ đạc.

Theo Heritage Auctions, cuốn hộ chiếu được phát hành vào ngày 19-3-1974, gồm 48 trang và không có chữ ký. Nó có giá trị đến ngày 18-3-1981 và có một thị thực được đóng dấu từ năm 1974. Trong một tuyên bố với CNN, Heritage Auctions nói rằng “người gửi hàng có quyền rõ ràng để đưa hộ chiếu ra đấu giá. Và theo tin tức từ Trung Đông, đây không phải là lần đầu tiên hộ chiếu được rao bán”.

Ông Anwar Sadat vốn là một sĩ quan quân đội, từng giữ trọng trách Tổng thống Ai Cập từ năm 1970 cho đến khi bị ám sát vào tháng 10-1981. Đối với nhiều người Ai Cập, ông là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước. Ông đã lãnh đạo Ai Cập vượt qua cuộc chiến tranh Ả Rập - Israel năm 1973, nhưng sau đó đã làm hòa với Israel bằng cách ký Hiệp định Trại David do Mỹ làm trung gian vào năm 1978. Những nỗ lực ngoại giao đối ngoại của Sadat đã được ghi nhận khi ông chia sẻ giải Nobel Hòa bình năm 1978 với Thủ tướng Israel Menachem Begin.

Theo trang web của nhà đấu giá có trụ sở tại Texas, hộ chiếu này được sử dụng trong chuyến thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Ai Cập tới Israel ngày 19-11-1977. Một ngày sau, ông Sadat trở thành nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên và duy nhất cho đến nay phát biểu trước Quốc hội Israel với lời kêu gọi hòa bình. Chuyến thăm của ông Sadat đã báo trước các cuộc đàm phán giữa Israel và Ai Cập tại Trại David một năm sau đó, để rồi các bên đã tiến đến một thỏa thuận hòa bình đầy đủ vào năm 1979.

Vào năm 2015, chiếc limousine của ông Sadat (vốn là quà tặng của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào những năm 1970) cũng đã được rao bán trực tuyến với giá khoảng 108.000 USD. Trong một văn bản gửi tới Times of Israel, Heritage Auctions cho biết họ xem xét các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu và quyền sở hữu tài sản một cách nghiêm túc. “Ở đây, người gửi hàng của chúng tôi đã đảm bảo rằng họ có quyền rõ ràng để bán đấu giá hộ chiếu và chúng tôi đã nhận được bằng chứng. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ và duy trì liên lạc tích cực với đại diện của Đại sứ quán Ai Cập tại Mỹ và sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận như vậy cho đến khi vấn đề được giải quyết”.

Theo (Theo CNN/Times of Israel)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xung-quanh-vu-ban-dau-gia-ho-chieu-cua-co-tong-thong-ai-cap-post532794.antd