Xung đột tại Ukraine: Quan chức Mỹ nêu chi phí của Nga, Pháp lo EU đối mặt vấn đề kinh tế nghiêm trọng nếu điều này xảy ra

Ngày 16/2, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho hay, Nga có thể đã chi tới 211 tỷ USD để trang bị, triển khai và duy trì các hoạt động ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ trong khu rừng Serebryan phủ đầy tuyết, tháng 1/2024, trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Nga vẫn đang tiếp diễn. (Nguồn: Getty)

Đồng thời, Moscow đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD do các thương vụ bán vũ khí bị hủy hoặc trì hoãn.

Quan chức này cũng cho biết, cuộc xung đột với Ukraine dự kiến sẽ khiến Nga thiệt hại khoảng 1.300 tỷ USD trong tăng trưởng kinh tế cho đến năm 2026.

Về số người Nga thiệt mạng hoặc bị thương vì cuộc xung đột, nhân vật này ước tính khoảng 315.000 binh sĩ.

Trong diễn biến liên quan, Nga và Ukraine vừa thực hiện lần trao đổi thi thể binh sĩ mới.

Theo đó, Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Shamsail Saraliev, đại diện nhóm điều phối quốc hội về vấn đề chiến dịch quân sự, cho biết phía Moscow đã nhận về 61 thi thể binh sĩ. Ban các vấn đề tù binh Ukraine thông báo nhận về 58 thi thể.

Quá trình trao đổi diễn ra dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Việc trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ được hai bên tiến hành đều đặn kể từ khi bắt đầu chiến sự (tháng 2/2022). Trong năm 2024 đã diễn ra hai đợt trao đổi, hồi cuối tháng 1 Nga nhận về 55 thi thể, còn Ukraine nhận 77 thi thể.

Hôm 8/2 vừa qua, hai bên đã trao đổi tù binh theo công thức 100:100.

Trong diễn biến liên quan, theo báo Le Monde, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) có thể phải đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng và sự cạnh tranh không cân xứng từ Moscow nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine.

Theo ông Sejournet, một trong những rủi ro chính đối với EU liên quan đến giả thuyết chuyển giao những vùng đất màu mỡ của Ukraine cho LB Nga quản lý, do đó, Moscow sẽ có cơ hội kiểm soát “30% xuất khẩu lúa mì trên thế giới”, và nông dân châu Âu “sẽ chịu áp lực trên thị trường”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cũng kiên quyết bác bỏ mọi lập luận rằng, việc chấm dứt hỗ trợ Kiev sẽ cho phép Paris và EU giải quyết các vấn đề nội bộ và khắc phục tình trạng lạm phát mà họ đang phải gánh chịu.

Theo ông Sejournet, bằng cách hỗ trợ chính quyền Kiev hiện nay, người châu Âu đang “có những nỗ lực hợp lý” so với những gì họ cần phải làm trong trường hợp Nga chiến thắng.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-tai-ukraine-quan-chuc-my-neu-chi-phi-cua-nga-phap-lo-eu-doi-mat-van-de-kinh-te-nghiem-trong-neu-dieu-nay-xay-ra-261103.html