Xung đột Palestine-Irael: Quốc hội Mauritania đề nghị ICC truy tố Israel về tội diệt chủng

Ngày 22/5, Quốc hội Mauritania đã đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy tố các quan chức Israel về tội diệt chủng, liên quan đến cuộc xung đột kéo dài 11 ngày đối với Palestine khiến 260 người thiệt mạng.

Quốc hội Mauritania coi hành động tấn công Palestine khiến 260 người thiệt mạng của Irael là một trong những tội diệt chủng tồi tệ nhất. Trong ảnh là tòa nhà Al-Shuruq ở thành phố Gaza vào ngày 20/5 sau cuộc không kích của Israel. (Nguồn: AFP)

Nghị sĩ Mohamed Ould Rzeizime thuộc đảng cầm quyền Liên minh Cộng hòa Mauritani cho biết 157 thành viên Quốc hội nước này đã nhất trí thông qua nghị quyết trên về vấn đề này.

Nghị quyết nhấn mạnh, Quốc hội Mauritania coi hành động xâm lược của chủ nghĩa phục quốc Do thái chống lại người dân Palestine là một trong những tội ác diệt chủng tồi tệ nhất và ICC phải "khởi tố những người liên quan hành động này".

Tuần trước, Trưởng Công tố viên ICC sắp mãn nhiệm Fatou Bensouda cho biết, bà hết sức quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở Bờ Tây và Gaza và ghi nhận khả năng vi phạm tội ác chiến tranh theo Quy chế Rome - cơ quan thành lập ICC.

Trước đó vào tháng 3/2021, ICC đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh có thể xảy ra trên lãnh thổ Palestine của cả Israel và các nhóm vũ trang Palestine từ năm 2014.

Động thái này đã khiến Israel, quốc gia không thuộc ICC tức giận, trong khi Palestine đã là thành viên của tổ chức này từ năm 2015.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-palestine-irael-quoc-hoi-mauritania-de-nghi-icc-truy-to-israel-ve-toi-diet-chung-146059.html