Xung đột ở Ukraine chưa kết thúc, nhiều thành phố Nga hủy hoạt động mừng năm mới

Gần một chục thành phố của Nga và ít nhất ba khu vực đã quyết định hủy bỏ hoặc hạn chế các hoạt động mừng năm mới 2023 trong bối cảnh xung đột kéo dài giữa Mátxcơva và Kiev.

Thay vào đó, chính quyền các địa phương sẽ phân bổ khoản tiền tổ chức lễ mừng năm mới để hỗ trợ những người tham gia lực lượng vũ trang Nga trong đợt huy động quân dự bị đang diễn ra.

Thị trưởng thành phố Kaluga, Dmitry Denisov, là một trong những người đầu tiên công bố quyết định này hôm 5/10. Theo đó, thành phố Kaluga (nằm cách Mátxcơva chỉ khoảng 200km về phía Tây Nam) sẽ hủy bỏ tất cả các lễ hội được lên kế hoạch vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, không tổ chức các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa. Thị trưởng Denisov nói rằng “sẽ tốt hơn nếu chi tiền cho những người nhập ngũ ở địa phương”.

“Họ nên được trang bị tốt hơn so với tiêu chuẩn thông thường”, ông Denisov nói.

Đến 7/10, sáng kiến của ông Denisov đã nhận được sự ủng hộ của những người đứng đầu thành phố Tobolsk ở Siberia, thành phố phía Bắc Cherepovets và thành phố Nizhny Novgorod ở Vùng Volga.

Thị trưởng St.Petersburg - Aleksandr Beglov cũng cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng thành phố sẽ hủy bỏ các buổi hòa nhạc truyền thống tại Quảng trường Cung điện và Đại lộ Nevsky ở trung tâm, đồng thời hủy bắn pháo hoa. Tuy nhiên, các sự kiện kỷ niệm đêm giao thừa dành cho trẻ em sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch, ông nói thêm.

Thành phố Yekaterinburg của Nga tuyên bố sẽ không cắt bỏ hoàn toàn các hoạt động chào mừng nhưng sẽ "xem xét" chương trình Đêm giao thừa. Ngoài ra, ít nhất 3 khu vực của Nga là Leningrad Oblast bao quanh St.Petersburg, Belgorod Oblast giáp Ukraine và Kurgan Oblast ở Siberia cũng thông báo chuyển tiền từ quỹ mừng năm mới sang hỗ trợ những người nhập ngũ và gia đình của họ.

Theo truyền thông Nga, người dân ở phía Tây Kaliningrad Oblast và Voronezh Oblast (miền Trung nước Nga) đang kêu gọi chính quyền khu vực tham gia sáng kiến này.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết tính đến ngày 4/10, đã có hơn 200.000 người được bổ sung vào lực lượng vũ trang Nga như một phần của chiến dịch huy động quân dự bị, và tất cả đều đang trải qua các khóa huấn luyện.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố huy động lực lượng quân dự bị (khoảng 300.000 người) để phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lệnh huy động áp dụng với những người từng phục vụ trong quân đội và những người có kinh nghiệm chiến đấu, cũng như chuyên môn cần thiết cho hoạt động trên chiến trường.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-o-ukraine-chua-ket-thuc-nhieu-thanh-pho-nga-huy-hoat-dong-mung-nam-moi-post1476234.tpo