Xung đột ở Dải Gaza: Hamas lần đầu công khai ngày thảm khốc, Israel sẽ không nhân nhượng, EU-Saudi Arabia gây sức ép

Ngày 21/1, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza công khai báo cáo về cuộc tập kích Israel hôm 7/10/2023, khẳng định là 'bước đi cần thiết' để chống lại Israel.

Cuộc tập kích của Hamas vào Israel gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, kéo theo cuộc xung đột đẫm máu ở Dải Gaza nhiều tháng qua. (nguồn: Sky News)

Theo AFP, tài liệu trên là báo cáo công khai đầu tiên của Hamas bằng tiếng Anh và tiếng Arab về cuộc tập kích hôm 7/10 khi lực lượng này vượt qua ranh giới quân sự của Gaza. Cuộc tập kích của Hamas đã khiến khoảng 1.140 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là dân thường.

Theo tài liệu, Hamas nhấn mạnh cuộc tập kích này là “bước đi cần thiết và là phản ứng bình thường nhằm đối phó với mọi âm mưu của Israel chống lại người Palestine”.

Tuy nhiên, trong báo cáo dài 16 trang này, Hamas thừa nhận “một số sai sót đã xảy ra… do sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống an ninh và quân sự của Israel, cũng như tình trạng hỗn loạn dọc theo các khu vực biên giới với Gaza”.

Phong trào này hối thúc Israel “chấm dứt ngay lập tức" cuộc tấn công cũng như các hành động "chống lại toàn thể nhân dân Gaza”.

Vài giờ sau khi Hamas công báo báo cáo trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã bác bỏ những điều kiện do phong trào này đưa ra về việc trả tự do cho các con tin.

Lãnh đạo chính phủ Israel chia sẻ: “Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả tù binh… Nếu chấp nhận những điều kiện này, các binh sĩ của chúng tôi đã hy sinh vô ích. Nếu chấp nhận, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các công dân của chúng tôi”.

Liên quan xung đột ở Dải Gaza, cùng ngày, trong chương trình trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud cho rằng, không thể bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không giải quyết được vấn đề Palestine.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh: “Đó là cách duy nhất để chúng ta đạt được lợi ích… bởi vì chúng ta cần sự ổn định và mục tiêu này chỉ có thể có được thông qua việc giải quyết vấn đề Palestine”.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), theo báo Jerusalem Post, khối này đang cân nhắc khả năng áp đặt “các hậu quả” lên Israel nếu chính quyền Thủ tướng Netanyahu tiếp tục phản đối đề xuất thành lập Nhà nước Palestine.

Vấn đề trên sẽ được thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng EU trong ngày 22/1, giữa lúc sự ủng hộ dành cho Israel đang bị lung lay do số dân thường thiệt mạng ở Gaza ngày càng tăng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-o-dai-gaza-hamas-lan-dau-cong-khai-ngay-tham-khoc-israel-se-khong-nhan-nhuong-eu-saudi-arabia-gay-suc-ep-258310.html