Xung đột Nga-Ukraine: Tượng Nguyên soái Zhukov ở Kharkiv bị phá, Moscow lập tức điều tra

Ủy ban Điều tra Nga ngày 17/4 thông báo sẽ tiến hành điều tra vụ phá hủy tượng đài Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov ở Kharkiv, Đông Bắc Ukraine.

Tượng Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov tại Kharkiv, nhân vật có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II, đã bị phá hủy. (Nguồn: Wikipedia Commons)

Cho biết một nhóm binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine đã phá hủy tượng đài Nguyên soái Georgy Zhukov trong sáng cùng ngày, Ủy ban trên nêu rõ: “Cục Điều tra chính của Ủy ban Điều tra Nga đã bắt đầu điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi phá dỡ tượng đài của Nguyên soái Georgy Zhukov, theo Khoản 4, Điều 354.1 của Bộ luật Hình sự Nga (đối với một nhóm người cấu kết xúc phạm hình ảnh của những người bảo vệ Tổ quốc)”.

Trước đó, Quốc hội Ukraine năm 2015 đã thông qua một đạo luật bị Nga coi là một phần trong chính sách “phá hủy di sản của chủ nghĩa cộng sản”. Moscow cho rằng, Luật này cấm sử dụng các biểu tượng của Liên Xô và “bật đèn xanh” cho hành vi phá hủy các tượng đài tưởng niệm các nhân vật theo chủ nghĩa cộng sản, sau đó đổi tên các đường phố và khu dân cư.

Trong một tin liên quan, cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor của Nga ngày 17/4 đã yêu cầu Google lập tức dỡ bỏ hạn chế đối với các kênh YouTube của những chi nhánh thuộc đài truyền hình nhà nước Nga VGTRK.

Trên kênh Telegram, cơ quan trên nêu rõ: “Roskomnadzor đã đề nghị Google ngay lập tức khôi phục quyền truy cập vào các kênh YouTube của những chi nhánh thuộc VGTRK - cơ quan truyền thông khu vực của Nhà nước Nga”.

(theo Sputnik)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-tuong-nguyen-soai-zhukov-o-kharkiv-bi-pha-moscow-lap-tuc-dieu-tra-180645.html