Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/4: Tổng thống Zelensky kiểm tra tiến độ xây dựng công sự ở gần biên giới Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thị sát việc xây dựng hệ thống phòng thủ và công sự ở Vùng Kharkiv giáp biên giới với Nga.

Văn phòng tổng thống Ukraine dẫn lời ông Zelensky cho biết: "Kharkiv là một mặt trận rất quan trọng. Chúng tôi phải chuẩn bị. Và người Nga phải thấy rằng chúng tôi sẵn sàng tự vệ. Người dân của chúng tôi phải hiểu rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp đối phương cố gắng tấn công".

Hình ảnh từ chuyến thị sát của ông Zelensky. Ảnh: Pravda

Oleh Syniehubov - một quan chức quân sự Kharkiv cho biết các công sự bao gồm một hệ thống chiến hào, hầm đào và những nơi trú ẩn.

Các tuyến rào chắn đang được thiết lập trong vùng, bao gồm răng rồng và mương chống tăng.

Văn phòng tổng thống lưu ý rằng dự án xây dựng công sự do Bộ Quốc phòng phát triển có tính đến kinh nghiệm của các binh sĩ ở tuyến phòng thủ đầu tiên.

Ukraine nhận thêm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder từ Đức

Chính phủ Đức đã chỉ đạo công ty công nghiệp quốc phòng Rheinmetall cung cấp 20 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine, theo Pravda.

Đơn đặt hàng được ký vào tháng 3/2024, nhưng chi phí chưa được tiết lộ. Lô hàng dự kiến được bàn giao trong năm nay.

Rheinmetall đã cung cấp hàng trăm xe chiến đấu bộ binh Marder cho quân đội Ukraine thông qua việc giao hàng trực tiếp và các chương trình trao đổi.

Vào cuối tháng 3, Đức đã công bố một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm đạn pháo, đạn xe tăng, máy bay không người lái và các phương tiện rà phá bom mìn.

Gần 30 khẩu pháo của Ukraine bị phá hủy trong một đòn tấn công

Một tên lửa Nga được cho là đã bắn trúng kho vũ khí của Ukraine, phá hủy hàng chục khẩu pháo chỉ trong một đòn tấn công, theo RT.

Trong đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái giám sát, có thể thấy khoảng 32 khẩu pháo D-20 thời Liên Xô tập trung ngoài trời theo đội hình.

Hiện chưa rõ cuộc tấn công được tiến hành khi nào, nhưng rõ ràng nó nhắm vào một cơ sở quân sự gần thành phố Akhtyrka của Ukraine ở vùng Sumy, giáp biên giới với Nga.

Nguồn: RT

Cuộc tấn công dường như đã phá hủy hầu hết các khẩu pháo. Vụ nổ cũng khiến một nhà kho gần đó bị hư hỏng nặng.

Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng về đoạn video này.

Ngoại trưởng Nga nói công thức hòa bình của Ukraine 'xa rời thực tế'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lập luận rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột với Mátxcơva là không thực tế và không thể làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Phát biểu ngày 9/4 bên cạnh người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov cho biết Bắc Kinh và Mátxcơva đồng ý rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải tính đến "những lo ngại chính đáng của tất cả các bên liên quan, trên hết là trong lĩnh vực an ninh".

Được trình bày lần đầu tiên vào mùa thu năm 2022, công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky kêu gọi Nga rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991 của Ukraine. Công thức cũng buộc Mátxcơva phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, đồng thời bao gồm các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo.

Điện Kremlin đã gửi tín hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng chỉ khi Kiev và các nước phương Tây chấp nhận "thực tế trên thực địa".

Chúng tôi, và các đồng nghiệp Trung Quốc, nhắc lại sự vô ích của bất kỳ sự kiện quốc tế nào không những không xem xét quan điểm của Nga mà thậm chí còn phớt lờ nó hoàn toàn”.

Ông Lavrov mô tả công thức hòa bình của ông Zelensky là một tối hậu thư “hoàn toàn trống rỗng” và “xa rời thực tế”.

Ngoại trưởng Nga cũng cảm ơn Trung Quốc vì lập trường cân bằng và vì sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Minh Hạnh

Theo Pravda, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-94-tong-thong-zelensky-kiem-tra-tien-do-xay-dung-cong-su-o-gan-bien-gioi-nga-post1627594.tpo