Xung đột Nga - Ukraine ngày 7/5: Tình hình khó khăn, tổng tư lệnh quân đội Ukraine dành hai ngày thăm tiền tuyến

Tướng Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, đã đến thăm tiền tuyến, nơi Nga tập trung lực lượng chính trong chiến dịch.

Chia sẻ trên Facebook, tướng Syrskyi cho biết "do tình hình khó khăn ở miền đông Ukraine, tôi đã làm việc hai ngày với các đơn vị tham gia các hoạt động phòng thủ trên mặt trận Pokrovsk và Kurakhove, tức là mặt trận tấn công chính của đối phương".

"Lực lượng tấn công chính của đối phương tập trung ở đây, cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta để tiến tới các khu định cư lớn như Kurakhove và Pokrovsk".

"Đối phương tấn công các vị trí của chúng ta hằng ngày. Họ có lợi thế về quân số, vũ khí, quân trang. Nhiệm vụ của chúng ta trong tình hình hiện tại là giữ vững phòng tuyến, vị trí và gây tổn thất tối đa cho đối phương bằng hỏa lực pháo binh, vũ khí không người lái và mọi phương tiện khác, từ đó làm gián đoạn kế hoạch của đối phương và dành thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng dự bị".

Tướng Syrskyi (trái) trong chuyến thăm. Ảnh: Pravda

Tướng Syrskyi nói thêm rằng ông đã làm việc với các chỉ huy và đưa ra các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ bằng nguồn dự trữ, phân bổ thêm tên lửa, đạn dược, tác chiến điện tử và máy bay không người lái.

Cũng trong chuyến thăm, ông đã trao huân chương cho những binh sĩ có thành tích xuất sắc nhân Ngày Bộ binh.

Trở về từ chiến trường, ông Syrskyi đã tham dự cuộc họp do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì và báo cáo về tình hình tiền tuyến.

Phát biểu tối 6/5, ông Zelensky cho biết: "Tôi vừa tham gia một cuộc họp với cơ quan tham mưu, nghe báo cáo từ tổng tư lệnh. Ông ấy đã trình bày về những thách thức và nhu cầu chính. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra còn có báo cáo về quá trình sản xuất vũ khí. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cung cấp thêm vũ khí cho các chiến binh".

"Các quan chức cũng thảo luận về nguồn viện trợ từ các đồng minh, bao gồm thời gian và khả năng đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí, đạn pháo".

Tây Ban Nha nói Ukraine nhận được tên lửa cho hệ thống Patriot

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đưa ra trong chuyến thăm cơ sở quân sự ở Zaragoza, nơi các binh sĩ Ukraine đang được điều trị và huấn luyện.

"Lô tên lửa Patriot đã đến Ukraine vào tuần trước", bà Robles nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của các nước Liên minh châu Âu (EU) trong việc tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine.

Trước đó, Tây Ban Nha đã xác nhận kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn dùng trong hệ thống phòng không Patriot.

Pháp không có xung đột với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước này không có xung đột với Nga.

"Chúng tôi không có xung đột với Nga hay người dân Nga. Chúng tôi cũng không tìm kiếm sự thay đổi quyền lực ở Nga”.

Tuy nhiên, các nước Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng "hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết".

Quân đội Nga đạt được thành công đáng chú ý ở Kharkov

Các lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi hai khu định cư ở Vùng Kharkov và Donbass, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trong thông báo hôm 6/5, bộ này cho biết các lực lượng thuộc cụm quân phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Kotlyarovka ở phía bắc Vùng Kharkov của Ukraine.

Ngôi làng này nằm cách Kupyansk khoảng 25km về phía đông, được mô tả là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Việc giành được Kupyansk sẽ cho phép Nga tiến thẳng vào thành phố Kharkov hoặc hỗ trợ các hoạt động tiếp theo ở Donbass.

Thông báo được đưa ra sau khi một số kênh Telegram của Nga hồi tuần trước đăng tải đoạn video cho thấy quân đội Nga cầm quốc kỳ ở Kotlyarovka.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cụm quân trung tâm của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Solovyovo ở Donbass, cách Donetsk khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Solovyovo nằm gần trung tâm hậu cần quan trọng Ocheretino - ngôi làng mà Nga giành quyền kiểm soát hôm 5/5.

Blogger quân sự người Nga - Boris Rozhin gợi ý rằng trong vài ngày tới Mátxcơva có thể công bố việc giành được Kislovka, một ngôi làng gần Kotlyarovka, cũng như một số khu định cư tiền tuyến khác ở Donbass. Tuần trước, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) đã báo cáo về sự hiện diện của lực lượng Nga ở Kislovka.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-75-tinh-hinh-kho-khan-tong-tu-lenh-quan-doi-ukraine-danh-hai-ngay-tham-tien-tuyen-post1635110.tpo