Xung đột Nga - Ukraine ngày 28/12: Thống đốc Zaporozhye nói về khả năng 'mặt trận Ukraine sụp đổ'

Ông Yevgeny Balitsky - Thống đốc Vùng Zaporozhye nhận định đến mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024, lực lượng Ukraine có thể sẽ sụp đổ.

Dựa trên kinh nghiệm quân sự cá nhân cũng như những tín hiệu từ đối phương, ông Balitsky cho biết: “Rất có thể chiến sự sẽ kết thúc vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè”, ông Balitsky nói. “Mặt trận Ukraine sẽ sụp đổ”.

Vùng Zaporozhye sáp nhập Nga vào năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Quân đội Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Trong một cuộc phỏng vấn khác hồi đầu tuần với Zvezda TV - kênh của Bộ Quốc phòng Nga, ông Balitsky xác định việc thiếu nhân lực là yếu tố chính mà ông tin rằng sẽ dẫn đến sự suy yếu của quân đội Ukraine.

“Mùa đông sẽ rất quan trọng đối với quân đội Ukraine. Và mùa xuân sẽ là lúc chúng ta giành chiến thắng”, ông nói.

Tên lửa, máy bay không người lái nhắm vào các thành phố Ukraine

Thị trưởng Ihor Terehov cho biết thành phố Kharkiv (Ukraine) đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga sáng 29/12. Ít nhất sáu tiếng nổ đã được ghi nhận.

Đồng thời, lực lượng phòng không cũng đang hoạt động tích cực ở thành phố Lviv phía Tây Ukraine khi khu vực này bị nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái Nga, Thống đốc khu vực - Maksym Kozytskyi cho biết trên Telegram.

Ukraine nhận 34 gói viện trợ quân sự từ Mỹ

Trong năm qua, Kiev đã nhận được 34 gói viện trợ quân sự trị giá hơn 24 tỷ đô la Mỹ từ Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên X.

Ông cám ơn Mỹ vì đã cung cấp viện trợ và bày tỏ hy vọng rằng sẽ có những bước đi quyết đoán hơn nữa từ Washington.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ cung cấp cho Kiev gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la, gói viện trợ cuối cùng trong năm nay. Gói này bao gồm đạn phòng không, rocket, đạn pháo 155mm và 105mm, cùng hơn 15 triệu viên đạn vũ khí nhỏ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cung cấp thêm 61 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, nhưng đảng Cộng hòa từ chối phê duyệt khoản viện trợ này nếu không có thỏa thuận với đảng Dân chủ nhằm thắt chặt an ninh dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Nhà Trắng cảnh báo nếu không có gói bổ sung, viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay.

Ukraine chặn ba máy bay không người lái trinh sát

Lực lượng phòng không miền nam Ukraine đã bắn hạ ba máy bay không người lái trinh sát của Nga ở các tỉnh Kherson và Mykolaiv hôm 28/12.

Cụ thể, hai máy bay Merlin-VR và Supercam bị bắn hạ ở Kherson, còn một chiếc Merlin-VR bị bắn hạ ở Mykolaiv.

Vùng Kherson đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý cuối năm 2022, nhưng Ukraine không công nhận. Cả quân đội Nga và Ukraine đều không kiểm soát hoàn toàn Kherson.

Minh Hạnh

Theo Pravda, RT, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-2812-thong-doc-zaporozhye-noi-ve-kha-nang-mat-tran-ukraine-sup-do-post1599966.tpo