Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/1: Ukraine thừa nhận Nga biết chỗ nước này cất giữ vũ khí

Trong những tháng gần đây, Kiev liên tục phàn nàn về việc thiếu nguồn cung cấp đạn dược. Tuy nhiên trả lời hãng tin Focus, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết dù gì quân đội Ukraine cũng sẽ không thể dự trữ số lượng lớn đạn dược vì có nguy cơ bị Nga phát hiện.

"Chúng tôi không thể tiếp nhận một số lượng lớn tên lửa", ông Ihnat nói khi bình luận về kho dự trữ cho các hệ thống phòng không. "Chúng tôi phải cất đạn dược ở đâu đó, và đối phương sớm hay muộn cũng sẽ biết vị trí."

Người phát ngôn lực lượng không quân thừa nhận rằng điều này cũng đúng với máy bay chiến đấu F-16. "Liệu chúng có trở thành mục tiêu cho đối phương sau khi được đưa đến đây hay không?"

Các nước phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để giúp Ukraine mua máy bay chiến đấu F-16 và bắt đầu đào tạo phi công Ukraine vào năm ngoái. Đợt chuyển giao đầu tiên dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm 2024.

Hồi đầu tháng 1, ông Ihnat cảnh báo rằng việc vận hành cả máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất và máy bay chiến đấu thời Liên Xô sẽ là một thách thức “cực kỳ khó khăn” đối với quân đội Ukraine.

Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ pháo kích Donetsk

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích vụ pháo kích nhằm vào thủ phủ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nhưng không đổ lỗi cho bất kỳ bên nào.

"Tổng thư ký lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả vụ pháo kích nhằm vào thành phố Donetsk", người phát ngôn của ông Guterres cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn tối 21/1.

“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế, là không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức”.

Phía Nga trước đó cho biết vụ pháo kích được tiến hành sáng 20/1 nhằm vào quận Kirov ở tây nam Donetsk. Vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công là đạn 152 mm và đạn 155 mm theo tiêu chuẩn NATO.

Mátxcơva đổ lỗi vụ tấn công cho Ukraine, nhưng Kiev chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Quân đội Nga tuyên bố giành một ngôi làng ở Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/1 cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Krokhmalne ở vùng Kharkiv của Ukraine. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã rút lui.

Thông báo này được đưa ra sau một tuyên bố tương tự hôm 18/1 từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một khu định cư có tên Vesele ở Donetsk.

Quân đội Nga đã tăng cường áp lực xung quanh các thị trấn phía đông Ukraine như Kupiansk, Lyman và Avdiivka mặc dù cho đến nay, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

Mátxcơva cho biết lực lượng Nga đã giành thế chủ động ở nhiều khu vực sau cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine - Volodymyr Fitio nói trên truyền hình quốc gia rằng việc Nga giành Krokhmalne không ảnh hưởng đến tình hình chung.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là bảo vệ mạng sống của các binh sĩ và họ đã được điều động đến các vị trí chuẩn bị sẵn. Tại đó họ đang tổ chức phòng thủ để ngăn chặn đối phương tiến xa hơn", ông Fitio cho biết.

Ông nói rằng Krokhmalne có năm ngôi nhà và trước xung đột chỉ có 45 người sinh sống. Do đó, việc quân đội Nga "giành được vài trăm mét" sẽ không có tác động gì, và ông gọi đây là "tình huống tạm thời".

Máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy sản xuất Pantsir-S1 của Nga

Tờ Pravda dẫn nguồn tin trong Cơ quan an ninh Ukraine cho biết: "Đêm ngày 20, rạng sáng 21/1, Ukraine đã tiến hành các hoạt động đặc biệt, nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga".

Nguồn tin tiết lộ rằng, máy bay không người lái của tình báo quốc phòng Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở Smolensk, Tula và Oryol.

Cụ thể, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào Shcheglovsky Val ở Tula - nhà máy chuyên sản xuất hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho lực lượng vũ trang Nga cũng như để xuất khẩu.

Ngoài hệ thống tên lửa phòng không, nhà máy còn sản xuất các khí tài quân sự khác, như vũ khí dẫn đường. Các mẫu thiết bị quân sự cũ cũng đang được hiện đại hóa tại cơ sở này.

Theo giới phân tích quân sự, cuộc tập kích chính xác vào nhà máy Tula cho thấy cách tiếp cận chiến lược của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự của Nga.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra, hệ thống Pantsir-S đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng không của Nga.

Minh Hạnh

Theo Pravda, RT, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-221-ukraine-thua-nhan-nga-biet-cho-nuoc-nay-cat-giu-vu-khi-post1606577.tpo