Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/2: Quân đội Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở phía nam

Quân đội Ukraine ngày 18/2 cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở mặt trận phía nam, sau khi Kiev tuyên bố rút quân khỏi thị trấn Avdiivka ở phía đông.

“Lực lượng phòng vệ ở khu vực Zaporizhzhia đã đánh bại cuộc tấn công ngày hôm qua của Nga”, quân đội Ukraine cho biết trên Telegram. “18 xe bọc thép, trong đó có ba xe tăng đã bị phá hủy, và lực lượng Nga đã rút lui về vị trí cũ”.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Zaporizhzhia là tâm điểm cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023 mặc dù Kiev không đạt được bước đột phá nào đáng kể.

Tổng thống Mỹ nói về việc quân đội Ukraine rút khỏi Avdiivka

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận quân đội Ukraine có thể mất thêm các thành phố khác sau Avdiivka, trừ khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev.

Theo ông Biden, sẽ là "vô lý" và "phi đạo đức" nếu từ chối hỗ trợ Kiev khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. “Tôi sẽ đấu tranh để giúp họ có được loại đạn dược mà họ cần”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung.

Ngoại trưởng Ukraine và Trung Quốc gặp nhau bàn về xung đột Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã thảo luận về triển vọng hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Đây là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm củng cố quan hệ với Bắc Kinh.

"Tôi đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về mối quan hệ song phương, thương mại và sự cần thiết phải khôi phục nền hòa bình công bằng - lâu dài ở Ukraine", ông Kuleba viết trên X về cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết ông đã thảo luận về kế hoạch của Ukraine trong việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu mà Thụy Sĩ đã đồng ý hỗ trợ. Ông nói rằng hai quan chức ngoại giao "đã đồng ý về sự cần thiết phải duy trì liên lạc Ukraine - Trung Quốc ở mọi cấp độ và tiếp tục đối thoại".

Ukraine đã tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh ủng hộ kế hoạch 10 điểm của Kiev, tập trung vào việc yêu cầu Nga rút quân, khôi phục biên giới Ukraine năm 1991 và xây dựng một khuôn khổ để buộc Mátxcơva phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.

Thay vào đó, Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch hòa bình của riêng mình vào năm ngoái, kêu gọi ngừng bắn, đàm phán và chấm dứt các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa có nhiều tiến triển rõ rệt.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi 'chiến thắng quan trọng'

Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi tất cả các đơn vị quân đội Nga tham gia trận chiến ở Avdiivka, gọi việc giành được thành phố này là một thành công lớn, một chiến thắng quan trọng.

Trong bức điện gửi tới chỉ huy cụm quân trung tâm Nga - Andrey Mordvichev tối 17/2, Tổng thống Putin viết: "Vì các hoạt động quân sự xuất sắc, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các binh sĩ dưới quyền chỉ huy của ông, những người đã tham gia trận chiến ở Avdeevka (Avdiivka)".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã "kiểm soát hoàn toàn" thành phố Avdiivka sau khi Ukraine rút quân.

Thành công này sẽ giúp Nga đẩy tiền tuyến ra xa Donetsk, hạn chế thương vong ở thành phố do các cuộc pháo kích của Ukraine. Nằm cách thành phố Donetsk khoảng 20 km, Avdiivka được Ukraine sử dụng làm nơi tiến hành các cuộc pháo kích kể từ năm 2014. Đây là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ tháng 5/2023 khi quân đội nước này giành được thành phố Bakhmut.

Bộ Quốc phòng cho biết "dưới hỏa lực liên tục của quân đội Nga, chỉ các đội hình rải rác của lực lượng Ukraine mới có thể rời khỏi" Avdiivka. Phía Nga tiết lộ Kiev đã mất "một số lượng đáng kể nhân lực" trong vòng 24 giờ trước khi rút lui. Các binh sĩ đã bỏ lại vũ khí và thiết bị.

Minh Hạnh

Theo Reuters, Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-182-quan-doi-ukraine-day-lui-cuoc-tan-cong-cua-nga-o-phia-nam-post1613064.tpo