Xung đột Nga-Ukraine: Mỹ cương quyết không tham chiến, không cấm bay

Cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra cực kỳ căng thẳng nhưng Mỹ tuyên bố không có ý định tham chiến và không định áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói với đài truyền hình PRVA hôm 18/3 rằng, phương Tây nói với thế giới về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, về việc tuân thủ nguyên tắc luật pháp quốc tế, vậy điều gì đã xảy ra trong Chiến tranh Kosovo (1998-1999) và sự kiện NATO ném bom Nam Tư (1999)?

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói với đài truyền hình PRVA hôm 18/3 rằng, phương Tây nói với thế giới về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, về việc tuân thủ nguyên tắc luật pháp quốc tế, vậy điều gì đã xảy ra trong Chiến tranh Kosovo (1998-1999) và sự kiện NATO ném bom Nam Tư (1999)?

Ông Aleksandar Vucic đặt ra câu hỏi là trong hai sự kiện tương đồng ở Ukraine và Kosovo thì ai đã vi phạm và ai là nạn nhân? Tại sao trong hai sự kiện giống nhau nhưng cách hành xử của phương Tây lại khác nhau?

Ông Aleksandar Vucic đặt ra câu hỏi là trong hai sự kiện tương đồng ở Ukraine và Kosovo thì ai đã vi phạm và ai là nạn nhân? Tại sao trong hai sự kiện giống nhau nhưng cách hành xử của phương Tây lại khác nhau?

Nhà lãnh đạo Serbia nhắc rằng, trong cuộc chiến tranh Nam Tư, Nga đã chiếm đóng sân bay quốc tế Pristina, nhưng sau đó đã rút quân và trong 10 năm qua, Moscow đã không chống lại Serbia về các vấn đề chính sách đối ngoại, cũng chưa bao giờ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này.

Nhà lãnh đạo Serbia nhắc rằng, trong cuộc chiến tranh Nam Tư, Nga đã chiếm đóng sân bay quốc tế Pristina, nhưng sau đó đã rút quân và trong 10 năm qua, Moscow đã không chống lại Serbia về các vấn đề chính sách đối ngoại, cũng chưa bao giờ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này.

Theo ông Vucic, phương Tây đang đặt Serbia vào tình thế khó xử, nếu theo phương Tây chống lại Moscow, Beograd sẽ mất đồng minh duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người luôn luôn duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia và Nghị quyết 1244.

Theo ông Vucic, phương Tây đang đặt Serbia vào tình thế khó xử, nếu theo phương Tây chống lại Moscow, Beograd sẽ mất đồng minh duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người luôn luôn duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia và Nghị quyết 1244.

Tổng thống Serbia tuyên bố rằng, ông đã hứa với phương Tây sẽ duy trì hòa bình trong khu vực, nhưng nước này cũng sẽ không can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Serbia đã không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Tổng thống Serbia tuyên bố rằng, ông đã hứa với phương Tây sẽ duy trì hòa bình trong khu vực, nhưng nước này cũng sẽ không can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Serbia đã không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Trong một động thái có liên quan, chính quyền Washington một lần nữa khẳng định Mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine cũng như thiết lập vùng cấm bay trên không phận đất nước này – người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói.

Trong một động thái có liên quan, chính quyền Washington một lần nữa khẳng định Mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine cũng như thiết lập vùng cấm bay trên không phận đất nước này – người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ ràng về thực tế là Mỹ sẽ không điều quân đến Ukraine tham chiến với Nga và nước này cũng không có ý định thiết lập một vùng cấm bay ở đất nước này hoặc gây ảnh hưởng để thực hiện điều đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ ràng về thực tế là Mỹ sẽ không điều quân đến Ukraine tham chiến với Nga và nước này cũng không có ý định thiết lập một vùng cấm bay ở đất nước này hoặc gây ảnh hưởng để thực hiện điều đó.

Theo ông, nếu muốn làm điều này, không quân Mỹ sẽ phải giành quyền kiểm soát không phận Ukraine và điều đó có nghĩa là phải giao chiến với máy bay Nga, phải bắn hạ máy bay Nga ở Ukraine, ở Belarus và có thể là cả ở Nga.

Theo ông, nếu muốn làm điều này, không quân Mỹ sẽ phải giành quyền kiểm soát không phận Ukraine và điều đó có nghĩa là phải giao chiến với máy bay Nga, phải bắn hạ máy bay Nga ở Ukraine, ở Belarus và có thể là cả ở Nga.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ đang có chiến tranh với Nga, cuộc chiến của hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là điều không ai muốn thấy, bởi nó không tốt cho khu vực, không tốt cho thế giới.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ đang có chiến tranh với Nga, cuộc chiến của hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là điều không ai muốn thấy, bởi nó không tốt cho khu vực, không tốt cho thế giới.

Ngày 19/3, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán là ông Medinsky, phụ tá của tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong cuộc đàm phán vào hôm 18/3, Moscow và Kiev đã đạt được tiến bộ ban đầu về một số vấn đề, bao gồm quy chế trung lập của Ukraine và việc không gia nhập NATO. Tuy nhiên, để đi đến kết quả cuối cùng vẫn còn một chặng đường rất dài.

Ngày 19/3, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán là ông Medinsky, phụ tá của tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong cuộc đàm phán vào hôm 18/3, Moscow và Kiev đã đạt được tiến bộ ban đầu về một số vấn đề, bao gồm quy chế trung lập của Ukraine và việc không gia nhập NATO. Tuy nhiên, để đi đến kết quả cuối cùng vẫn còn một chặng đường rất dài.

Toàn Thắng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xung-dot-nga-ukraine-my-cuong-quyet-khong-tham-chien-khong-cam-bay-post499008.antd