Xung đột Nga - Ukraine: Kiev tấn công các kho dầu ở Luhansk, đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí, chuyển sang phòng thủ ở một số khu vực

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 4/12, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công các kho dầu ở thành phố Luhansk do Nga kiểm soát một ngày trước đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với chỉ huy lực lượng mặt đất nước này, Đại tá Oleksandr Syrsky, trong chuyến thăm thành phố tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkov, Ukraine, ngày 30/11. (Nguồn: AP)

Trên kênh Telegram, Cơ quan truyền thông chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, lực lượng của họ đã thực hiện một "cuộc tấn công thành công", nhưng không cho biết chi tiết.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, quân đội Ukraine đã tấn công một kho dầu ở khu vực này bằng máy bay không người lái.

RIA Novosti dẫn lời các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm cho biết, một đám cháy bùng phát sau vụ tấn công nhưng đã được dập tắt.

Cũng trong ngày 4/12, ông Mikhail Podolyak, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố, nước này đang thay đổi chiến thuật trong xung đột với Nga, chuyển sang phòng thủ ở một số khu vực và tiếp tục chiến dịch phản công ở một số khu vực khác.

Trên mạng xã hội X, ông Podolyak cho hay, Kiev hiện tập trung đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí trong nước và đẩy nhanh những cuộc đàm phán với các đối tác để tăng cường chính sách cung cấp trang thiết bị quân sự.

Trong diễn biến khác, ngày 4/2, hãng Reuters đưa tin, các quan chức và nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các Đặc phái viên ngoại giao của 27 nước thành viên EU sẽ gặp nhau vào ngày 5/12 để bắt đầu thảo luận về một đề xuất nhạy cảm nhằm khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine.

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ngày 14-15/12 của các nhà lãnh đạo khối nhằm đánh giá và quyết định triển vọng hội nhập EU của Ukraine, Moldova, Gruzia, Bosnia và các nước khác.

Cụ thể, cuộc họp ngày 5/12 bắt đầu thảo luận về dự thảo thỏa thuận của các nhà lãnh đạo. Các nhà ngoại giao và quan chức EU cho biết, dự thảo đầu tiên được chuẩn bị để thảo luận chắc chắn sẽ có sự thay đổi.

Dự thảo ban đầu có nội dung: "Hội đồng châu Âu quyết định tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập liên minh với Ukraine và Moldova".

Đối với Gruzia, Hội đồng châu Âu cho biết, nước này sẽ có được tư cách ứng cử viên EU dựa trên thực tế Tbilisi đã thực hiện các yêu cầu rất cao.

Đối với Bosnia, dự thảo ban đầu nêu rõ khối "sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập EU với Bosnia... khi nước này đạt được mức độ cần thiết trong việc đáp ứng các tiêu chí đối với thành viên liên minh".

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-kiev-tan-cong-cac-kho-dau-o-luhansk-day-nhanh-toc-do-san-xuat-vu-khi-chuyen-sang-phong-thu-o-mot-so-khu-vuc-252617.html