Xung đột Nga-Ukraine: Kiev bác cáo buộc dùng 'bom bẩn', Moscow tiếp tục không kích, Pháp nói về 'cơ hội cho hòa bình'

Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp sau đợt không kích mới của Nga tại Kherson, Donetsk và Mykolaiv cùng các đợt phản công của Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU).

Xung đột Nga-Ukraine thêm nóng sau các đợt đụng độ mới giữa lực lượng Moscow và Kiev tại Kherson. (Nguồn: Reuters)

Ngày 23/10, Kiev đã phủ nhận việc Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) có kế hoạch sử dụng “bom bẩn” như cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc điện đàm trước đó với các đối tác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Viết trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố: “Những lời nói dối của Nga về việc Ukraine được cho là có kế hoạch sử dụng ‘bom bẩn’ là vô lý. Loại bom này rất nguy hiểm. Đồng thời, Ukraine là thành viên đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Do đó, chúng tôi không có “bom bẩn” nào, cũng không có kế hoạch mua bất cứ thứ gì”.

“Bom bẩn” được chế tạo bằng chất nổ thông thường nhưng có ghép thêm những gói bột nguyên liệu có tính phóng xạ cao. Do đó, khi bom bị kích nổ, chất phóng xạ sẽ phát tán ra xung quanh gây ô nhiễm phóng xạ trong một khu vực rộng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Các Lực lượng vũ trang nước này tiếp tục sử dụng vũ khí có độ chính xác cao đánh phá các hệ thống chỉ huy quân sự và năng lượng của Ukraine.

Đêm rạng sáng 23/10, Nga đã triển khai thêm 2 đợt tấn công sử dụng máy bay không người lái (UAV). Một số trạm biến áp đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt ở Ukraine đã bị đánh sập.

Ngày 23/10, pháo binh, không quân và hỏa lực tên lửa Nga đã phá hủy 5 kho đạn ở các điểm dân cư Kupyansk-Uzlovoy và Dvurechnaya thuộc tỉnh Kharkov, Trifonovka tỉnh Kherson, Torskoye tỉnh Donetsk và thành phố Mykolaiv; một kho chứa dầu diesel ở điểm dân cư Alekseyevka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và một kho chứa 100.000 tấn nhiên liệu hàng không cho VSU ở điểm dân cư Smela thuộc tỉnh Cherkasy.

Trên thực địa, giao tranh giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tiếp tục diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, VSU đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Nga ở cả hai hướng Nam và Bắc, song đều bị đẩy lui.

Ở mặt trận Mykolaiv-Kryvyi Rih, phía Ukraine đã triển khai các đợt tấn công theo hướng các điểm dân cư Bruskinskoye, Pyatikhatki, Koshara, Sukhanovo và Ishchenka ở Kherson song không thành công. Hơn 90 binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng, 3 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy.

Cũng trong ngày 23/10, đề cập tới xung đột Nga-Ukraine tại một hội nghị tại Rome nhằm tìm kiếm những cách thức thúc đẩy hòa bình thế giới, Tổng thống pháp Emmanuel Macron nêu rõ: “Có một triển vọng cho hòa bình, điều đó sẽ đến vào một thời điểm nào đó.

Và tại một thời điểm cụ thể, căn cứ vào diễn biến tình hình, khi người dân và lãnh đạo Ukraine đã quyết định về các điều khoản, một thỏa thuận hòa bình có thể được xây dựng với bên còn lại”.

Pháp đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh ngoại giao của phương Tây với Moscow kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Trước đó, điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace đã đảm bảo rằng, Ukraine sẽ không leo thang xung đột.

Tuyên bố sau điện đàm cho biết: “Bộ trưởng Shoigu cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho các hành động được các nước phương Tây, bao gồm cả Anh, tạo điều kiện để leo thang xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã bác bỏ thông tin này và cảnh báo, những cáo buộc đó không nên được sử dụng như cái cớ để leo thang xung đột. Ông nhắc lại sự ủng hộ của Anh với Ukraine và ‘mong muốn làm giảm leo thang xung đột’. Ukraine và Nga phải tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến này và Anh sẵn sàng hỗ trợ”.

(theo AFP/Reuters/Sputnik/The Guardian)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-kiev-bac-cao-buoc-dung-bom-ban-moscow-tiep-tuc-khong-kich-phap-noi-ve-co-hoi-cho-hoa-binh-203135.html