Xung đột Israel - Hamas: Tình báo Mỹ nhận định về vụ nổ ở bệnh viện, 1.000 người Nga mắc kẹt ở Dải Gaza

Giáo hoàng lên tiếng, Ai Cập-Mỹ đạt thỏa thuận về đưa hàng viện trợ đến Dải Gaza là một số tin tức đáng chú ý về xung đột Israel-Hamas.

Xung đột Israel - Hamas: Khung cảnh đổ nát tại bệnh viện Al-Ahli sau vụ nổ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng ngày 17/10. (Nguồn: EPA/Shutterstock)

Xung đột Israel - Hamas: Khung cảnh đổ nát tại bệnh viện Al-Ahli sau vụ nổ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng ngày 17/10. (Nguồn: EPA/Shutterstock)

* Tình báo Mỹ: Israel không tấn công bệnh viện ở Gaza: Ngày 18/10, viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết: “Trong khi tiếp tục thu thập thông tin, đánh giá hiện tại của chúng tôi, dựa trên phân tích hình ảnh trên không, các thông tin mật và nguồn mở, Israel không chịu trách nhiệm về vụ nổ tại bệnh viện ở Dải Gaza hôm qua”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhận định vụ việc dường như bắt nguồn từ “tên lửa phóng nhầm” của một “nhóm” khác. Ông nói "đánh giá này dựa trên dữ liệu mà bộ quốc phòng đã cho tôi xem”.

* Hơn 1000 công dân Nga và gia đình mắc kẹt ở Dải Gaza: Ngày 18/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Trung Đông, Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết: “Hơn 2 triệu cư dân trong khu vực này vẫn không có nước, thực phẩm, chăm sóc y tế, nhiên liệu và điện.

Trạm kiểm soát duy nhất ở biên giới với Ai Cập là Rafah, hiện lại bị tấn công bằng tên lửa và vì thế không được mở cho dân thường và cung cấp hàng hóa nhân đạo. Trong số người bị mắc kẹt trong vụ phong tỏa quân sự ở Dải Gaza, có khoảng 1.000 công dân Nga và thành viên gia đình họ”.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov cho biết, 1.000 công dân nước này và các nước SNG khác, bao gồm gia đình, đang ở phía Nam Dải Gaza chờ mở cửa khẩu Rafah. Theo ông, tình hình khu vực này đã “gần ở mức thảm khốc”.

* Giáo hoàng kêu gọi tránh thảm họa nhân đạo tại Gaza: Ngày 18/10, phát biểu trong buổi tiếp kiến hằng tuần tại Quảng trường St Peter, Giáo hoàng Francis đã lấy làm tiếc trước tình hình “tuyệt vọng” tại Gaza, đồng thời kêu gọi giáo dân “chỉ đứng về phía” hòa bình trong xung đột Israel-Hamas.

Giáo hoàng nói: “Xung đột không giải quyết được vấn đề gì. Nó chỉ gieo rắc cái chết và hủy diệt, gia tăng hận thù, nhân lên sự trả thù. Xung đột hủy diệt tương lai”, kêu gọi mọi nỗ lực “để tránh một thảm họa nhân đạo”.

Tuy nhiên, Giáo hoàng đã không đề cập vụ tấn công bệnh viện Al-Ahli tại Dải Gaza. Giáo hoàng cũng công bố tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 27/10.

* Cảnh sát Jordan đụng độ với người tuần hành gần Đại sứ quán Israel: Ngày 18/10, cảnh sát Jordan cho biết, một số cảnh sát chống bạo động của nước này đã bị thương khi đụng độ với những người tuần hành bạo loạn đốt tài sản gần Đại sứ quán Israel.

Trước đó, chính quyền Amman đã triển khai lực lượng này để giải tán đám đông hàng nghìn người dự định tuần hành vào Đại sứ quán Israel để phản đối hoạt động quân sự của Nhà nước Do Thái ở Dải Gaza.

* Ai Cập, Mỹ nhất trí đưa viện trợ nhân đạo đến Gaza: Ngày 18/10, trao đổi qua điện đàm, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza “một cách ổn định”.

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập cũng cho biết, hai bên đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế dưới sự giám sát của LHQ để đảm bảo hàng viện trợ đến tận nơi.

Trong khi đó, theo tuyên bố từ phía Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần duy trì ổn định ở Trung Đông và ngăn chặn xung đột leo thang. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trước đó, hai Tổng thống dự kiến sẽ cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh về xung đột Israel-Hamas tại thủ đô Amman, Jordan cùng Quốc vương Abdullah II và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, sau vụ nổ ở bệnh viện Al-Ahli, nước chủ nhà, Mỹ và các bên liên quan đã nhất trí hủy bỏ sự kiện này.

(theo AFP, Reuters, TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-tinh-bao-my-nhan-dinh-ve-vu-no-o-benh-vien-1000-nguoi-nga-mac-ket-o-dai-gaza-246652.html