Xung đột Israel-Hamas 31-12: Giao tranh 'đang ở mức cao nhất'; Israel ra 'một số chỉ thị khẩn cấp'

Xung đột Israel-Hamas tiếp tục diễn ra căng thẳng trong ngày 30-12 khi phía bắc Gaza hứng nhiều trận không kích; Căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hezbollah vẫn chưa hạ nhiệt; Israel ra 'một số chỉ thị khẩn cấp' tới người dân Gaza.

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục diễn ra căng thẳng trong ngày 30-12.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 21.600 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 56.000 người bị thương do xung đột.

Xung đột Israel-Hamas “đang ở mức cao nhất”

. Ngày 30-12, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu cho biết xung đột Israel-Hamas đang ở "mức cao nhất và sẽ tiếp tục trong nhiều tháng".

 Khói bốc lên ở Khan Younis (nam Gaza) hôm 30-12. Xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày 86. Ảnh: AFP

Khói bốc lên ở Khan Younis (nam Gaza) hôm 30-12. Xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày 86. Ảnh: AFP

Theo đó, ông Netanyahu cho biết Israel đang "chiến đấu bằng lực lượng, các hệ thống mới ở trên và dưới mặt đất. Chúng tôi chiếm thế thượng phong. Chúng tôi đã tiêu diệt hơn 8.000 thành viên Hamas”.

. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực bắc Gaza.

Theo đó, giao tranh xảy ra ở khu vực Shejaiya. Theo phía Israel, tại đây, “lực lượng mặt đất xác định được một nhóm thành viên Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel đã chỉ đạo một máy bay tấn công và tiêu diệt nhóm này”.

Tại Beit Lahia, IDF cho biết "2 khu quân sự của Hamas đã bị lực lượng Israel không kích. Trước cuộc tấn công, họ đã tìm thấy nhiều vũ khí, thiết bị nổ, súng, thiết bị quân sự, thiết bị liên lạc trong khu vực này”.

IDF cũng cho biết tại TP Gaza, lực lượng Israel và máy bay đã tấn công và tiêu diệt “hàng chục thành viên Hamas”.

Trong khi đó, Lữ đoàn Al Qassam của Hamas cho biết họ tiếp tục chiến đấu với lực lượng Israel ở nhiều nơi tại Gaza, bao gồm trại tị nạn Al-Bureij ở miền trung dải đất này.

. Ngày 30-12, IDF xác nhận hồi giữa tháng 12 này, trong quá trình chiến đấu với Hamas, các binh sĩ của họ đã tấn công nhà tắm cổ Hamam al-Samra có từ thời Ottoman.

“Một nhóm thành viên Hamas đóng tại công trình nói trên. Tại đây cũng có một mạng lưới đường hầm Hamas. IDF đã tấn công nhà tắm này bằng cách sử dụng những vũ khí chính xác và giảm thiểu thiệt hại cho những người không liên quan”, theo tuyên bố của IDF.

Theo CNN, nhà tắm Hamam al-Samra nằm ở Al-Zeitoun (phía bắc Gaza). Nhà tắm này được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIV và là nhà tắm công cộng duy nhất ở Dải Gaza. Theo ông Salim Al-Wazeer - chủ sở hữu nhà tắm, công trình này đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 15-12.

Kể từ năm 1999, nhà tắm này được cải tạo hàng năm trong tháng lễ Ramadan của người theo đạo Hồi. Ông Al-Wazeer cho biết ông hy vọng một ngày nào đó có thể xây dựng lại nhà tắm này.

Xung đột tại biên giới Israel-Lebanon chưa hạ nhiệt

IDF cho biết có "nhiều vụ tấn công" từ Lebanon hướng tới lãnh thổ Israel trong ngày 30-12.

Theo IDF, hệ thống phòng thủ của họ đã chặn được một "mục tiêu trên không đáng ngờ bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel".

Trước đó, phía Israel cho biết máy bay của họ đã nhắm mục tiêu vào các thành viên và cơ sở hạ tầng của phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Trong ngày, Hezbollah thông báo họ đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào lực lượng Israel, trong đó có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hezbollah cũng thừa nhận rằng 4 thành viên của họ đã thiệt mạng trong ngày 30-12, nhưng không nói rõ những thành viên này thiệt mạng ở đâu.

 Khói bốc lên sau vụ pháo kích của Israel vào thị trấn Kfar Kila (phía nam Lebanon) vào ngày 30-12. Ảnh: AFP

Khói bốc lên sau vụ pháo kích của Israel vào thị trấn Kfar Kila (phía nam Lebanon) vào ngày 30-12. Ảnh: AFP

Trong ngày, người phát ngôn của IDF – Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết nhiều rocket của Hezbollah bắn vào Israel đã rơi bên trong lãnh thổ Lebanon. Ngoài ra, 80% rocket được bắn trong ngày 30-12 đã rơi bên trong Lebanon, theo tờ The Times of Israel.

“Chúng tôi đang tiếp tục tấn công và gây thiệt hại cho việc triển khai của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Khu vực miền nam Lebanon sẽ không bao giờ trở lại như cũ” – ông Hagari nói.

Israel ra “một số chỉ thị khẩn cấp” tới người dân Gaza

IDF đã ban hành “một số chỉ thị khẩn cấp” cho người dân ở Gaza về những tuyến đường mà họ cho là an toàn, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas diễn ra căng thẳng ở TP Khan Younis (miền nam Gaza).

IDF đăng hướng dẫn bằng tiếng Ả Rập và bản đồ hướng dẫn di chuyển trên X (tên gọi mới của Twitter). Phía Israel cho biết xung đột Israel-Hamas diễn ra dữ dội ở TP Khan Younis làm dân thường không thể sử dụng trục đường Salah Al-Din (tuyến đường đi từ bắc xuống nam Gaza).

IDF cho biết họ sẽ cho phép người dân di chuyển nhân đạo thông qua một tuyến đường riêng đến phía tây TP Khan Younis, dọc theo con đường ven biển. Người dân cũng có thể đi đến các khu vực ở miền trung Gaza.

Trong ngày, phía Israel cũng thông báo “tạm dừng chiến thuật các hoạt động quân sự” trong 4 giờ tại trại tị nạn Rafah (nam Gaza), để cho phép viện trợ nhân đạo đi vào khu vực này.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình hình sơ tán của người dân Gaza

Ngày 30-12, Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra cảnh báo về việc nhiều người dân Dải Gaza phải sơ tán, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas lan sang nhiều khu vực ở miền trung và miền nam Gaza.

 Người dân Rafah mua thịt ở Rafah (miền nam Gaza) hôm 30-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Người dân Rafah mua thịt ở Rafah (miền nam Gaza) hôm 30-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết ít nhất 100.000 người đã sơ tán đến Rafah – TP cực nam của Gaza – trong những ngày gần đây. Vấn đề này xảy ra khi xung đột Israel-Hamas xảy ra căng thẳng ở TP Khan Younis và TP Deir Al Balah.

OCHA cho biết Rafah là khu vực có mật độ dân số cao nhất ở Gaza, với hơn 12.000 người/km vuông.

OCHA cũng dẫn số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy sự lây lan của dịch bệnh ở Gaza”.

Theo đó, gần 180.000 người sống trong các nơi trú ẩn đang bị nhiễm trùng đường hô hấp trên; khoảng 136.400 ca bệnh tiêu chảy được ghi nhận (một nửa là trẻ dưới 5 tuổi); 55.400 trường hợp bị chấy, ghẻ; 42.700 trường hợp bị phát ban trên da.

“Việc thiếu thực phẩm, các vật dụng sinh tồn cơ bản và vệ sinh kém càng làm trầm trọng thêm điều kiện sống vốn đã rất tồi tệ của người dân Gaza. Điều này làm tăng thêm áp lực về bảo vệ sức khỏe tinh thần, đồng thời làm tăng sự lây lan của bệnh tật”, theo thông báo của OCHA.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-31-12-giao-tranh-dang-o-muc-cao-nhat-israel-ra-mot-so-chi-thi-khan-cap-post769541.html