Xung đột Israel-Hamas 23-1: Hamas nói hạ nhiều lính Israel; Israel nói phá đồn huấn luyện lớn nhất của Hamas

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi có tin Israel thực hiện cuộc tấn công lớn ở phía tây TP Khan Younis, phá hủy trung tâm huấn luyện lớn của Hamas; Israel tấn công loạt địa điểm ở Lebanon; EU đề nghị Israel thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Trong ngày 22-1, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang khi Israel tấn công mạnh ở phía tây TP Khan Younis và phá hủy trung tâm huấn luyện lớn của Hamas.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas khiến hơn 25.200 người tại dải đất này thiệt mạng và khoảng 63.000 người bị thương.

Israel nói phá hủy trung tâm huấn luyện lớn nhất của Hamas

. Ngày 22-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã đột kích và phá hủy một cơ sở huấn luyện của Hamas ở phía bắc Dải Gaza.

Phía Israel gọi nơi này là đồn al-Jabari, nằm ở khu vực Daraj và Tuffah của TP Gaza. Nơi này được cho là “một trong những trung tâm lớn nhất để huấn luyện những thành viên Hamas”.

Theo tờ The Times of Israel, cơ sở huấn luyện có một đường hầm mô phỏng, một chướng ngại vật, một bể bơi (được Hamas sử dụng để mô phỏng một cuộc tấn công từ biển), một mô hình bắn súng cùng với văn phòng của các chỉ huy Hamas.

Phía Israel đã phá hủy cơ sở này.

Cũng tại khu vực Daraj và Tuffah, Lữ đoàn 401 của Israel đã phát hiện và phá hủy một số bệ phóng rocket được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Israel. Lực lượng Israel cũng phá hủy một địa điểm mà Hamas dùng để bắn tên lửa vào máy bay Israel.

 Xe bọc thép của Israel tại khu vực tiếp giáp giữa Israel và Dải Gaza. Ảnh: AP

Xe bọc thép của Israel tại khu vực tiếp giáp giữa Israel và Dải Gaza. Ảnh: AP

. Đài CNN ngày 22-1 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Israel đang tiến hành cuộc tấn công lớn ở phía tây TP Khan Younis (nam Gaza) và dự kiến kéo dài thêm vài ngày nữa.

Cùng ngày, Cơ quan Y tế Dải Gaza cho biết các cơ sở y tế ở Khan Younis đã bị tàn phá. Cơ quan này cũng xác nhận hàng chục người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công mới nhất của Israel vào khu vực này.

Đại diện Cơ quan Y tế Dải Gaza cũng cho biết Israel tiến vào quận al-Mawasi, phía tây Khan Younis. Tại đây, lực lượng Israel xông vào bệnh viện Al-Khair và bắt các nhân viên y tế.

Israel chưa bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, Lữ đoàn Al Qassam của Hamas cho biết họ đang chiến đấu ở khu vực phía tây Khan Younis và đã hạ một số binh sĩ Israel bằng tên lửa.

. Ngày 22-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết có 3 binh sĩ nước này thiệt mạng ở Gaza trong ngày qua, đưa tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng do xung đột lên 198.

. Ngày qua, phát biểu trong cuộc họp của đảng Quyền lực Do Thái (Jewish Power), Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben Gvir cho biết sẽ từ chức và "không tham gia chính phủ" nếu Israel quyết định chấm dứt cuộc chiến chống Hamas ở Gaza.

"Nếu không có cuộc chiến thì không có chính phủ. Tôi đã nói từ lâu rồi. Chiến sự đang diễn ra, chúng ta biết điều đó, nhưng nếu cuộc chiến dừng lại, tôi sẽ không tham gia chính phủ nữa" – ông Itamar Ben Gvir nói.

. Ngày 22-1, trong cuộc phỏng vấn với CNN, cựu Ngoại trưởng Israel – bà Tzipi Livni nhấn mạnh việc xác định bên nào có thể kiểm soát Gaza khi xung đột Israel-Hamas kết thúc là điều cấp thiết. Bà cho biết có thể có 3 “lựa chọn thực sự” cho vấn đề này, đó là Hamas, Israel hoặc một chế độ Palestine khác.

Tuy nhiên, bà Livni cho rằng: “Israel không và không nên chăm sóc [2 triệu] người Palestine ở Gaza. Chúng tôi không muốn tái chiếm Gaza. Chúng tôi chỉ cần quan tâm đến an ninh của mình”.

Israel tấn công loạt địa điểm ở Lebanon

. Ngày 22-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào miền bắc Israel trước đó.

Video Israel tấn công một số địa điểm ở nam Lebanon. Nguồn: X/THE TIMES OF ISRAEL

Các địa điểm bị máy bay chiến đấu của Israel tấn công nằm ở Blida và Aitaroun (miền nam Lebanon), bao gồm các trạm quan sát và cơ sở hạ tầng được cho là của Hezbollah.

Trước đó, Israel đã không kích hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở 5 khu vực phía nam Lebanon.

. Ngày qua, trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cho biết: “Một cuộc chiến ở phía bắc (Israel) sẽ là thách thức đối với Israel nhưng lại tàn khốc đối với Hezbollah và Lebanon".

Ông Gallant tuyên bố Israel sẽ không ngừng bắn cho đến khi "chúng tôi có thể đảm bảo các cộng đồng phía bắc [đã sơ tán] quay về nơi họ ở một cách an toàn”.

EU đề nghị Israel thực hiện giải pháp hai nhà nước

Ngày 22-1, 27 ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã họp với ngoại trưởng các nước Israel, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia tại Brussels (Bỉ). Tại cuộc họp, các ngoại trưởng EU đề nghị Israel nên nỗ lực đạt được giải pháp hai nhà nước sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas kết thúc.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng: “Giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất. Ngay cả những người không ủng hộ nó cũng chưa nghĩ ra giải pháp thay thế nào khác”.

Một số ngoại trưởng EU cũng chỉ trích quan điểm của Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu về việc ông phản đối giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Ireland – ông Michael Martin cho biết những bình luận của ông Netanyahu là “không thể chấp nhận được” và “không đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào cho triển vọng hòa bình”.

“Giải pháp hai nhà nước là sự đảm bảo an ninh tối thượng cho Israel và các công dân Israel, cũng như cho người Palestine và triển vọng chung sống hài hòa [giữa hai nước] trong tương lai” – ông Martin nói.

 Ngoại trưởng Latvia Krišjānis Kariņš tại cuộc họp báo sau cuộc họp ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm 22-1. Ảnh: EPA-EFE

Ngoại trưởng Latvia Krišjānis Kariņš tại cuộc họp báo sau cuộc họp ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm 22-1. Ảnh: EPA-EFE

Ngoại trưởng Latvia – ông Krišjānis Kariņš cho rằng quan điểm của ông Netanyahu đang làm các bên “nản lòng”.

“Bất chấp những bình luận này, từ quan điểm châu Âu, chúng tôi cho rằng cần phải đi theo hướng này [giải pháp hai nhà nước]. Đây là con đường duy nhất cho hòa bình và tất cả chúng ta đều cần hòa bình ở Trung Đông” – ông Kariņš nói.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-23-1-hamas-noi-ha-nhieu-linh-israel-israel-noi-pha-don-huan-luyen-lon-nhat-cua-hamas-post773210.html