Xung đột Israel-Hamas 18-2: Israel ngừng đàm phán vì Hamas 'ảo tưởng'

Xung đột Israel-Hamas leo thang khi đàm phán gặp khó; Israel đánh mạnh nam Gaza; Israel chỉ trích Nam Phi sau vụ ICJ từ chối yêu cầu của Nam Phi về Rafah.

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục ác liệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán gặp khó và thương vong dân thường vẫn tăng lên từng ngày.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023 đã 28.858 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 68.677 người bị thương.

Ông Netanyahu: Israel ngừng đàm phán vì Hamas “ảo tưởng”

. Ngày 17-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel đã cử các nhà đàm phán đến Ai Cập để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tuy nhiên Israel sẽ không đàm phán thêm vì yêu cầu của Hamas là “ảo tưởng”, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, tại cuộc họp báo ngày 17-2, với câu hỏi tại sao các nhà đám phán Israel không quay lại Ai Cập để đàm phán thêm, ông Netanyahu nói: “Chúng tôi không nhận được gì ngoại trừ những yêu cầu ảo tưởng từ Hamas”.

Theo ông Netanyahu, những yêu cầu của Hamas bao gồm: Chấm dứt chiến tranh và giữ nguyên tình trạng của Hamas; giải phóng “hàng nghìn kẻ sát nhân” khỏi nhà tù của Israel và những yêu cầu liên quan một địa điểm linh thiêng ở Jerusalem mà Do Thái giáo gọi là Núi Đền còn Hồi giáo gọi là Thánh địa linh thiêng.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng nước này sẽ không nhượng bộ trước “các mệnh lệnh quốc tế” liên quan thỏa thuận thành lập nhà nước Palestine - điều mà ông cho rằng chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp mà không cần điều kiện tiên quyết.

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza ngày 17-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng cho biết Israel sẽ tiến vào TP Rafah (cực nam Dải Gaza) bất chấp việc có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không vì “không có lựa chọn nào khác cho chiến thắng hoàn toàn”.

Ông Netanyahu lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel có đủ khả năng để sơ tán hơn 1 triệu dân thường ở Rafah một cách có trật tự trước khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ.

. Về phía Hamas, ngày qua, lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas - ông Ismail Haniyeh đổ lỗi cho Israel vì sự thiếu tiến bộ trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ông Haniyeh khẳng định rằng Hamas “sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc Israel chấm dứt hoàn toàn hành vi tấn công, rút binh sĩ khỏi Gaza và dỡ bỏ bao vây”.

Cũng trong ngày 17-2, một quan chức hàng đầu của Hamas nói với kênh Al Jazeera rằng Hamas dự định đình chỉ các cuộc đàm phán cho đến khi viện trợ nhận đạo được đưa vào phía bắc Dải Gaza.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục dữ dội ở miền nam Gaza.

. Đài CNN dẫn lời ông Marwan Al-Homss - tổng giám đốc Bệnh viện Abu Yousuf Al-Najjar (TP Rafah) rằng hai cuộc không kích của Israel vào Rafah trong ngày 17-2 đã khiến 13 người thiệt mạng.

. Tại bệnh viện Nasser (TP Khan Younis, miền nam Gaza) - nơi Lực lượng Phòng vệ Israel bao vây hai ngày qua, ông Ashraf al-Qidra - người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza nói rằng đã có các cuộc đụng độ giữa binh sĩ Israel và chiến binh Hamas tại bệnh viện trong ngày 17-2.

“Israel đã giam giữ một số lượng lớn nhân viên y tế bên trong bệnh viện Nasser - nơi đã bị Israel biến thành căn cứ quân sự” - ông al-Qidra nói.

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã thực hiện một loạt không kích nhằm vào một số phòng chỉ huy của Hamas ở miền trung Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Các tòa nhà và đường sá bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel ở TP Deir al-Balah (miền trung Gaza) ngày 17-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các địa điểm ở trại tị nạn Nuseirat và TP Deir al-Balah sau khi có tin các chiến binh Hamas tập trung tại những địa điểm này.

Israel-Hezbollah tăng tấn công ăn miếng trả miếng

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã tấn công các “cơ sở hạ tầng khủng bố” của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) gần biên giới Lebanon-Israel trong ngày 17-2.

Vụ tấn công của Israel diễn ra không lâu sau khi Hezbollah tuyên bố đã bắn bị thương một tay súng bắn tỉa của Israel và đánh trúng một thiết bị gián điệp của Israel ở gần biên giới Lebanon-Israel.

Thủ tướng Qatar: Thả con tin không nên là điều kiện để ngừng bắn

Ngày 17-2, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas không nên bị vấn đề con tin “ràng buộc”, theo CNN.

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: AFP

“Một số quốc gia tin rằng để đạt được lệnh ngừng bắn, việc đạt được thỏa thuận con tin là điều kiện phải có. Không nên đặt ra điều kiện như vậy. Vấn đề đáng đặt điều kiện là thảm họa nhân đạo ở Gaza” - theo ông Al-Thani.

Thủ tướng Qatar cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas trong những ngày gần đây “không thực sự hứa hẹn”.

“Tôi tin rằng chúng ta có thể thấy một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong vài ngày qua không thực sự hứa hẹn lắm. Chúng tôi sẽ luôn lạc quan, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực” - ông Al-Thani nói thêm.

Israel chỉ trích Nam Phi sau vụ ICJ từ chối yêu cầu của Nam Phi về Rafah

Ngày 17-2, Bộ Ngoại giao Israel đã ra tuyên bố chỉ trích Nam Phi sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) bác bỏ yêu cầu của Nam Phi về việc ra lệnh hạn chế các hoạt động quân sự của Israel ở Rafah, The Times of Israel đưa tin.

“Nỗ lực thất bại của Nam Phi nhằm làm suy yếu quyền tự vệ của Israel và công dân của Israel trước tổ chức khủng bố Hamas cung cấp thêm bằng chứng cho thấy những tuyên bố của Nam Phi là vô căn cứ” - tuyên bố viết, đề cập đến cáo buộc của Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Israel cũng cáo buộc Nam Phi “đóng vai trò là cánh tay hợp pháp của Hamas” và “làm việc để thúc đẩy lợi ích” của Hamas.

“Israel đang và sẽ tiếp tục hành động dựa trên quyền bảo vệ công dân của mình và thả con tin, đồng thời vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển viện trợ nhân đạo và thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn tổn hại cho thường dân không liên quan” - tuyên bố cho biết thêm.

Về phía Nam Phi, sau khi ICJ từ chối yêu cầu của nước này, Nam Phi hoan nghênh quan điểm của ICJ rằng một cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ “sẽ làm gia tăng theo cấp số nhân những gì vốn đã là cơn ác mộng nhân đạo” cũng như việc ICJ yêu cầu Israel tuân thủ các lệnh mà tòa ban hành hồi tháng trước để ngăn chặn nạn diệt chủng ở Gaza.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-18-2-israel-ngung-dam-phan-vi-hamas-ao-tuong-post776492.html