Xung đột Armenia-Azerbaijan: Armenia ra điều kiện để 'sẵn sàng nhượng bộ', Nga 'bị đe dọa', Anh-Canada kêu gọi ngừng giao tranh

Ngày 6/10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định, Armenia sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc xung đột với Azerbaijan về Nagorno-Karabakh, nhưng chỉ khi Baku sẵn sàng làm điều tương tự.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định, Armenia sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc xung đột với Azerbaijan về Nagorno-Karabakh, nhưng chỉ khi Baku sẵn sàng làm điều tương tự. (Nguồn: Armedia)

Thủ tướng Pashinyan nêu rõ: "Xung đột cần được giải quyết trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Nagorno-Karabakh đã sẵn sàng, Armenia đã sẵn sàng làm theo những nhượng bộ mà Azerbaijan sẵn sàng thực hiện”.

Ông Pashinyan cũng bày tỏ tin tưởng Nga sẽ đứng ra bảo vệ Armenia nếu cần trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh: “Trong trường hợp có mối đe dọa an ninh đối với Armenia, sự can dự của Nga sẽ tuân theo khuôn khổ hiệp ước của chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng tùy theo tình hình, Nga sẽ duy trì các nghĩa vụ trong hiệp ước”.

Ngoài ra, Thủ tướng Armenia tuyên bố, việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Azerbaijan là nguyên nhân dẫn đến bùng phát giao tranh ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

"Nếu không có sự tham gia tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ, điều này đã không thể bắt đầu. Quyết định khởi xướng một cuộc chiến được thúc đẩy bởi sự ủng hộ hoàn toàn của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Pashinyan nhấn mạnh.

Nga cùng ngày kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột lập tức ngừng giao tranh tại Nargono-Karabakh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra lời kêu gọi trên sau khi người đứng đầu tình báo đối ngoại của Nga cảnh báo rằng, xung đột đang thu hút hàng nghìn phần tử quá khích Hồi giáo, đặt ra mối đe dọa đối với Moscow

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ quan ngại về khả năng các tay súng Syria và Libya tham gia cuộc xung đột Nagorno-Karabakh.

Trong cuộc điện đàm thứ hai kể từ ngày 2/10, ngoại trưởng hai nước cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc về sự leo thang chưa từng thấy trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh".

Cũng trong ngày 6/10, Anh và Canada cho rằng, cần khẩn trương chấm dứt hành động quân sự ở trong và xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh, kêu gọi tất cả các bên quay lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và người đồng cấp Canada Francois-Phillippe Champagne nêu rõ: "Hai nước một lần nữa nhấn mạnh cần khẩn trương chấm dứt hành động quân sự đang diễn ra ở trong và xung quanh vùng xung đột Nagorno-Karabakh. Chúng tôi đặc biệt lo ngại trước thông tin về hoạt động nã pháo vào các khu vực dân sự".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-armenia-azerbaijan-armenia-ra-dieu-kien-de-san-sang-nhuong-bo-nga-bi-de-doa-anh-canada-keu-goi-ngung-giao-tranh-125553.html