Xứng đáng với quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Bề dày truyền thống lịch sử đã hun đúc nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo để người dân xã Tùng Ảnh và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) không ngừng vươn tới mục tiêu mới.

Bừng sáng Tùng Ảnh

Nép mình bên dòng La hiền hòa, Tùng Ảnh nổi tiếng bao đời là miền địa linh nhân kiệt. Vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng đã hun đúc nên khí tiết kiên cường, bất khuất, nghĩa tình, để rồi ở thời kỳ nào cũng sản sinh ra những người tài giỏi, đức độ, cống hiến sức lực và trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Toàn cảnh khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh.

Con người Tùng Ảnh kiêu hãnh bởi mảnh đất này ghi danh muôn đời những dòng họ khoa bảng, nhiều thế hệ trí thức, danh tướng, chí sỹ, tiền bối cách mạng của dân tộc. Đó là những danh nhân nổi tiếng như: Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, Hoàng giáp Bùi Thức Kiên, Thượng thư Phan Bá Đạt, Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng…

Đặc biệt, Tùng Ảnh vinh dự là quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng: đồng chí Trần Phú - nhà lãnh đạo tiền bối, người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Lời căn dặn “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của đồng chí trước lúc đi xa đã trở thành “vũ khí” tư tưởng sắc bén cho mỗi chiến sĩ cách mạng, cổ vũ lớp lớp thế hệ giữ vững lập trường, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn. Đặc biệt, tinh thần ấy đã trao truyền niềm tin, ý chí, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tùng Ảnh hôm nay bền bỉ trên hành trình xây dựng quê hương.

Về Tùng Ảnh trong những ngày tháng 4 lịch sử - một miền quê sáng bừng sức sống với những con đường, vườn tược NTM kiểu mẫu, ta càng thêm cảm phục ý chí, bản lĩnh của những người con trên quê hương cố Tổng Bí thư. Tùng Ảnh đang vươn lên khẳng định là đơn vị đi đầu trong các phong trào, nhất là xây dựng NTM.

Người dân thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Trần Phú) chỉnh trang cảnh quan nhà văn hóa thôn.

Trong giai đoạn đầu (từ năm 2000-2005), Tùng Ảnh là một trong 7 xã đầu tiên hoàn thành 19 tiêu chí NTM do tỉnh đề ra; giai đoạn hai (từ năm 2006-2010), Tùng Ảnh đã trở thành đơn vị duy nhất hoàn thành 33 tiêu chí NTM của tỉnh khi về đích vào cuối năm 2008, rút ngắn thời gian 2 năm. Đến tháng 9/2019, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tháng 1/2021 tiếp tục tạo bước đột phá khi trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Địa phương đang hướng tới mục tiêu xã NTM thông minh vào cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh vui mừng: “Tùng Ảnh khôi phục và phát huy giá trị truyền thống gắn với xây dựng khu dân cư NTM bền vững; vừa giữ sự thanh bình, văn hóa làng xã, vừa tạo được sự hiện đại, năng động; tạo nếp sống văn minh, văn hóa trong Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương hiện đạt 56 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,1%. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Toàn xã hiện có 585 hộ SXKD cá thể và 34 doanh nghiệp”.

Trên cơ sở phát huy nội lực, lấy người dân làm chủ thể và mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, Tùng Ảnh đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Người dân hào sảng, khí tiết, sẵn sàng hiến đất mở đường với mục tiêu cao nhất “xây dựng miền quê đáng sống”. Hiện nay, địa phương đang tập trung nguồn lực xây dựng 2 khu NTM thông minh (Đông Thái và Châu Nội), củng cố vững chắc 10 khu dân cư kiểu mẫu.

Ngoài ra, xã tiếp tục giữ vững thế mạnh về giáo dục với việc nâng cao cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để 3 trường: mầm non, tiểu học Tùng Ảnh và THCS Hoàng Xuân Hãn giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển với các dòng họ danh giá (họ Dương, họ Phan, họ Mai La Sơn…) để con cháu Tùng Ảnh tiếp tục làm rạng danh mọi miền Tổ quốc.

Đảng viên Mai Xuân Tam (78 tuổi, thôn Châu Nội) tự hào: “Kế thừa truyền thống văn hóa, học tập chí khí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người dân Tùng Ảnh luôn coi trọng lợi ích quốc gia, đi đầu bước trước xây dựng phong trào. Tinh thần ấy đã lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng NTM, từ đảng viên đến quần chúng nhân dân đều hăng hái góp công, góp của xây dựng hạ tầng, thi đua xây dựng vườn mẫu”.

“Tự hào với thành quả đạt được, Tùng Ảnh đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đưa NTM lên một tầm cao mới, phấn đấu cán đích xã NTM thông minh vào cuối năm nay. Đó cũng là cách mà chúng tôi “giữ vững chí khí chiến đấu” như lời căn dặn của Tổng Bí thư”, ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh chia sẻ.

Đức Thọ vững tin mục tiêu huyện NTM nâng cao

Chí khí, niềm tin mà Tổng Bí thư Trần Phú trao truyền đã lan tỏa khắp mọi miền quê Đức Thọ. Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Để xứng đáng với truyền thống quê hương, Đảng bộ huyện Đức Thọ quyết tâm đẩy mạnh việc học tập, noi gương đồng chí Trần Phú. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần cách mạng của đảng viên được thể hiện ở ý chí phấn đấu, hành động gương mẫu, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn dân. Mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải là những tập thể đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt các nguyên tắc hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, đặc biệt là người đứng đầu”.

Noi gương Tổng Bí thư Trần Phú, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đang ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

Thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Đức Thọ được đặc biệt coi trọng. BTV Huyện ủy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của đất và người Đức Thọ; khơi dậy được truyền thống khoa bảng, hiếu học, tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ý Đảng, lòng dân đồng thuận nên qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Đức Thọ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Cụ thể, huyện có 3/4 chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Để xứng đáng với truyền thống quê hương, Đảng bộ huyện Đức Thọ quyết tâm đẩy mạnh việc học tập, noi gương đồng chí Trần Phú.

Bên cạnh đó, Đức Thọ đã có 10/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao được tập trung quyết liệt. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan, nhiều dự án đi vào hoạt động hiệu quả, như: Nhà máy May mặc xuất khẩu Appareltech, Nhà máy Bê tông Viết Hải, Nhà máy Bao bì Sông La Xanh…

Ngoài ra, địa phương khởi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Đức Thọ với diện tích 53,6 ha, tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng; khởi công và xây dựng dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ với tổng mức đầu tư 1.182 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Thái Yên có 117 đơn vị đăng ký đầu tư, tỷ lệ lấp đầy trên 63%...

Riêng năm 2023, Đảng bộ huyện đã triển khai và cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ban hành Nghị quyết 09 về tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu, 119/142 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thị trấn đạt 8/9 tiêu chí đô thị văn minh…

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025, nỗ lực đưa huyện nhà phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh”.

Thu Phương - Đức Thiện

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xung-dang-voi-que-huong-nguoi-lanh-tu-dau-tien-cua-dang-post264909.html