Xúc tiến, kết nối du lịch Thanh Hóa với các tỉnh, TP đồng bằng sông Hồng mở rộng

Ngày 17/4, tại TP Bắc Giang (Bắc Giang), UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, TP đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) mở rộng.

Dự hội nghị về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (DN) du lịch của 12 tỉnh, TP ĐBSH mở rộng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Các tỉnh, TP ĐBSH là thị trường du lịch quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển, mở rộng thị trường du lịch của Thanh Hóa. Việc tổ chức hội nghị lần này nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác xây dựng và quảng bá, khai thác các tour, tuyến du lịch kết nối các khu, điểm du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, TP trong khu vực.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, đối tác, DN du lịch trong khu vực gặp gỡ, liên kết, hợp tác nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch hoàn chỉnh với chất lượng cao, giá thành phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc.

Trong bài phát biểu chào mừng, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, các tỉnh, TP ĐBSH, trong đó có Bắc Giang đang là một trong những vùng KT - XH trọng điểm của đất nước. Nơi đây tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu cùng nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như: Chèo, quan họ, hát văn, tuồng, múa rối nước…

Đặc biệt có nhiều di sản thế giới đã được UNESCO công nhận. Vì vậy sự hợp tác chặt chẽ và bài bản trong phát triển du lịch giữa Thanh Hóa và các tỉnh, TP ĐBSH rất cần thiết, góp phần phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương. Qua đó, tạo nên bức tranh du lịch nhiều màu sắc, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng hàng đầu đóng góp vào sự phát triển, tăng trưởng bền vững của mỗi tỉnh, TP.

Những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang chú trọng việc phát triển du lịch song hành cùng phát triển KT - XH. Điều kiện kinh tế của người dân Bắc Giang ngày càng nâng lên nên nhu cầu giải trí, văn hóa, nhất là du lịch tăng mạnh. Hiện Bắc Giang có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển du lịch.

Vì vậy, thông qua hội nghị, đồng chí mong muốn các địa phương, DN, nhà đầu tư sẽ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác, đề xuất giải pháp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến phát triển du lịch.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, đại diện một số địa phương, DN tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh, trong đó có một số sản phẩm, điểm đến mới chuẩn bị đưa vào phục vụ du khách dịp hè 2024 như: Công viên SunWorld, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn (TP Sầm Sơn); Flamingo Ibiza Hải Tiến (Hoằng Hóa); Khu resort Hi-King Lake (Thọ Xuân)...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả về du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt được đồng thời nêu bật những tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: Đa dạng sản phẩm du lịch, hệ thống giao thông thuận lợi. Các đại biểu đề xuất tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, TP ĐBSH tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; thúc đẩy hợp tác giữa các DN cung cấp dịch vụ với lữ hành nhằm tạo giá cả cạnh tranh…

Đại diện hiệp hội du lịch các tỉnh ĐBSH ký kết hợp tác.

Các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, trong bối cảnh cao điểm mùa du lịch nội địa đang đến gần, tỉnh Thanh Hóa và vùng ĐBSH mở rộng cần tập trung nghiên cứu, triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Người Việt du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” đang được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định hướng triển khai tại các địa phương.

Liên kết hợp tác xây dựng, giới thiệu các gói liên kết kích cầu du lịch nội địa ưu đãi; ưu tiên sử dụng dịch vụ của các tỉnh, TP trong khu vực và cam kết về chất lượng, gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch.

Đa dạng hóa phương tiện giao thông; phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến điểm đến, từng bước tham gia quảng bá, xúc tiến tại nước ngoài để thu hút khách quốc tế. Khảo sát, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với từng nhóm đối tượng du khách.

Hợp tác chặt chẽ trong thông tin về chính sách phát triển du lịch, nhất là chính sách hỗ trợ DN xây dựng các chương trình đặc sắc, tạo thương hiệu. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, TP ĐBSH mở rộng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/xuc-tien-ket-noi-du-lich-thanh-hoa-voi-cac-tinh-tp-dong-bang-song-hong-mo-rong-201741.bbg