Xúc động những vần thơ diễn ca lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bằng sự kết nối giữa hình ảnh tư liệu và thơ, triển lãm 'Theo dấu chân Đại tướng' đã tái hiện sinh động những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam.

Sáng 13/3, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tổ chức triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”, khánh thành giai đoạn 1 “Không gian trải nghiệm số”. Triển lãm được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 113 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911- 2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” gồm 92 tấm pa nô với những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp; cùng 110 bài thơ diễn ca của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hơn 20 năm qua.

Triển lãm được thể hiện theo 3 chủ đề: “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, “Vị tướng trong lòng dân” và “Sáng mãi ngàn năm”. Bằng sự kết nối giữa hình ảnh tư liệu và thơ, triển lãm đã tái hiện sinh động những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam và tình cảm nhân dân dành cho Đại tướng.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu các bài thơ, diễn ca về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các cựu chiến binh tham quan triển lãm.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1959, trú ở phường Cửa Nam, TP. Vinh) chia sẻ: “Triển lãm tái hiện dấu mốc chiến thắng Điện Biên Phủ vàng son cũng như cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những vần thơ chan chứa tình cảm kính yêu. Đọc những bài thơ về Đại tướng, lòng tôi thấy xúc động, nghẹn ngào”.

Theo chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung, "mối tình đầu thiêng liêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp" là bài thơ dài nhất và được viết trong thời gian lâu nhất.

Triển lãm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ biết trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh, nuôi dưỡng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng để xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.

Em Phạm Thùy Trang (học sinh Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An) tâm sự: “Em rất vui và vinh dự khi được xem những tư liệu lịch sử quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ chúng em học tập và phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh, tháng 1/1954 (trái) và các chiến sĩ pháo binh đã kéo những khẩu nặng hàng chục tấn vào chiếm lĩnh trận địa, năm 1954 (phải).

7h30 ngày 7/5/1954, quân ta cắm cờ quyết chiến quyết thắng trên nóc hầm chỉ huy của tướng de Castries.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khánh thành giai đoạn 1 “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thưởng lãm giá trị lịch sử văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng, thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030.

“Không gian trải nghiệm số” gồm nhiều phần trưng bày thực tế như không gian trưng bày, nội dung thuyết minh được số hóa và truyền tải thông tin qua nhiều phương thức ứng dụng công nghệ như trưng bày ảo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, tham quan qua kính thực tế ảo…

Tại đây, mọi người sẽ tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày công nghệ số “Đất và người Nghệ An” với phần mềm trình chiếu, tương tác hỏi đáp ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI, phần mềm Timeline điện tử; trang thiết bị công nghệ 3D, 3D mapping; Thiết bị Kiosk tra cứu thông tin tương tác đa điểm; số hóa 3D các hiện vật...

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-nhung-van-tho-dien-ca-lich-su-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-post1619793.tpo