Xúc động Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Quốc tế Việt-Lào

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, tối 26/7, tại Nghĩa trang Quốc tế Việt-Lào (huyện Anh Sơn), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Thắp nến tri ân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Đến dự lễ có đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS HCM; lãnh đạo Tỉnh ủy-UBND tỉnh Nghệ An… các thương bệnh binh, thân nhân anh hùng, liệt sỹ…

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào là nơi quy tập phần mộ của hơn 12000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Các liệt sĩ có quê hương từ Nghệ An,Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang…

Nghĩa trang rộng khoảng gần 7 ha, được xây dựng từ năm 1976. Năm 1982, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về nước, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên và quê và 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê.

Tại buổi lễ, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã đồng loạt thắp nến để tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ. Nhiều đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa; hàng trăm thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân trong tỉnh đến tham dự buổi lễ và dâng nén tâm hương.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại:

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn công tác, thân nhân gia đình liệt sỹ đến thắp hương tại Nghĩa trang Quốc tế Việt-Lào

Và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và người dân thắp hương tưởng nhớ

Hơn 12 nghìn ngọn nến đã được các đoàn viên thanh niên thắp lên tại Nghĩa trang Quốc tế Việt- Lào

Chiến tranh đã đi qua nhưng vết thương chiến tranh còn dai dẳng

Thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh thắp hương tưởng nhớ

VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/xuc-dong-le-thap-nen-tri-an-tai-nghia-trang-quoc-te-viet-lao-post199088.html