Xuất thân nhà nông, nàng hậu 2001 nay làm CEO ở tuổi 23, có bạn trai tin đồn cực phẩm

Từ cô bé lấm lem bùn đất, nàng hậu Đỗ Thị Hà theo đuổi con đường trở thành 'phú bà' của bản thân.

Đỗ Thị Hà xuất thân nhà nông, vượt mặt nhiều đối thủ đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 lần đầu được biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Vượt qua nhiều đối thủ tiềm năng, chân dài xứ Thanh chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Kết quả này không được phần đông công chúng đồng tình và gây nhiều tranh luận trái chiều. Đỗ Thị Hà bị đánh giá kém sắc so với một số đối thủ, kỹ năng trình diễn lẫn trả lời ứng xử nhạt nhòa, chưa đủ sức nặng.

Đạt được thành tích cao nhất tại cuộc thi nhan sắc uy tín, lâu đời khiến Đỗ Thị Hà một bước trở thành sao hạng A. Mọi thông tin liên quan đến đời tư của cô nàng nhanh chóng được công chúng "truy lùng". Đỗ Thị Hà xuất thân trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông. Nàng hậu cũng từng có lúc đi làm ruộng, chân tay lấm lem bùn đất, người ướt sũng. Hình ảnh giản dị này được công chúng hết lời khen ngợi.

Đỗ Thị Hà xuất thân trong một gia đình nhà nông, xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đỗ Thị Hà cũng không ngần ngại đem câu chuyện này đến với đấu trường Miss World 2021. Thời điểm chinh chiến tại Puerto Rico, nàng hậu xứ Thanh không được công chúng đánh giá cao. Tuy nhiên, bằng những tài năng vốn có, Đỗ Thị Hà lọt vào nhiều bảng xếp hạng thí sinh xuất sắc trong các phần thi phụ. Tại đêm chung kết, nàng hậu lọt vào top 13 chung cuộc, xuất sắc duy trì chuỗi thành tích cho quê nhà. Từ đó, công chúng cũng dần "quay xe", thừa nhận thực lực cũng như tài năng của Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà thành CEO ở tuổi 30, có bạn trai tin đồn cực phẩm

Đáp lại sự kỳ vọng, Đỗ Thị Hà trở thành nàng hậu gen Z thành công nhất nhì làng giải trí Việt. Thay vì phát triển sự nghiệp nghệ thuật như các người đẹp khác, kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu tập trung hoàn thành việc học tập. Đỗ Thị Hà tốt nghiệp đại học và theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Ở độ tuổi 23, nàng hậu đã là người sáng lập kiêm CEO một thẩm mỹ viện dành cho phái đẹp có trụ sở tại Hà Nội.

Trên một cương vị mới, Đỗ Thị Hà cũng dần có bước thay đổi rõ rệt. Nàng hậu chăm chỉ chưng diện phong cách thanh lịch, đậm chất "tổng tài". Không những vậy, sắc vóc của Đỗ Thị Hà cũng thăng hạng rõ rệt.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà làm CEO ở tuổi 23.

Nàng hậu muốn né xa những câu chuyện tiêu cực xoay quanh danh xưng hoa hậu, tự trở thành phú bà của chính cuộc đời. Đỗ Thị Hà nói: "Nhiều người luôn nghĩ danh xưng Hoa hậu với những cụm từ đi kèm chiều hướng tiêu cực như 'đại gia', 'thiếu gia', 'con dâu hào môn'... nhưng tôi muốn thành đại gia, thành phú bà của chính đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẽ sẵn sàng bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay".

Gần đây, Đỗ Thị Hà bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò một người đàn ông cực phẩm. Ngoài là thiếu gia một tập đoàn, sở hữu khối tài sản khủng, bạn trai tin đồn của nàng hậu còn khá điển trai và phong độ. Cách đây không lâu, cả hai còn bị đồn thổi chuyện đi du lịch cùng nhau. Nguyên nhân được bắt nguồn địa điểm chụp hình của cả hai hao hao giống nhau.

Đỗ Thị Hà vướng nghi vấn hẹn hò thiếu gia cực phẩm.

Tie Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/nang-hau-2001-xuat-than-nha-nong-nay-lam-ceo-o-tuoi-23-202403301025089299.html