Xuất khẩu gạo chủ yếu chạy theo số lượng

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo "Phát triển thị trường cho gạo Việt sạch và nông sản an toàn hữu cơ" do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức sáng 7-10.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho biết, Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về lượng gạo xuất khẩu, nhưng chưa có thương hiệu gạo trên thị trường thế giới. Xuất khẩu gạo chủ yếu chạy theo số lượng khi mấy năm gần đây trung bình một năm Việt Nam xuất khẩu từ 6,5 đến 7 triệu tấn gạo, tuy nhiên chưa chú trọng đến chất lượng. Việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cũng chưa được quan tâm đúng mức...

Ảnh minh họa

Hiện cả nước có 144 doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong đó, chỉ có hơn 20 doanh nghiệp lớn đang liên kết xây dựng vùng gạo chất lượng hướng tới xuất khẩu. Để tái cơ cấu ngành lúa gạo, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần liên kết với nông dân xây dựng vùng sản xuất lúa khép kín, chất lượng, mở rộng giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam và thâm nhập những thị trường tiềm năng...

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/851054/xuat-khau-gao-chu-yeu-chay-theo-so-luong