Xuất hiện vùng trũng bất động sản phía Nam hút dòng tiền đầu tư

Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, du lịch dịch vụ và logistics, hiện nay giá bất động sản tại Hậu Giang nhìn chung còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng.

Gần đây, nhiều nhà đầu tư phía Bắc đang âm thầm đổ bộ vào thị trường này để săn bất động sản, đón sóng chu kỳ mới.

Hạ tầng giao thông rút ngắn khoảng cách cho Hậu Giang bứt phá

Một trong những điểm nghẽn của khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng trong phát triển kinh tế chính là hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế và thiếu đồng bộ. Giai đoạn 2021 – 2025 Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung nguồn lực cho ĐBSCL với tổng mức ngân sách lên tới 460 nghìn tỷ đồng, đặt mục tiêu đến năm 2026 phải hoàn thành bằng được 554km cao tốc để đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy kinh tế, tăng kết nối vùng, kết nối giao thương giữa các địa phương và khu vực TP.HCM.

Là tỉnh được hưởng lợi trực tiếp từ “dòng tiền lớn” đổ bộ vào ĐBSCL, Hậu Giang đang cho thấy khả năng bứt phá rất tốt với các chính sách điều hành vĩ mô và thu hút đầu tư đúng đắn, nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý 1-2023, đứng đầu ĐBSCL trong năm 2022. Hiện, địa phương này có khoảng trên 3000 doanh nghiệp đang hoạt động với 2 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp. Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Hậu Giang định hướng quy hoạch mới thêm 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.741 ha, giải quyết việc làm và thu hút nhiều lao động đến sinh sống, làm việc. (nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

Hạ tầng giao thông đi trước dẫn đường cho kinh tế phát triển

Đặc biệt, tới đây khi hơn 100km Cao tốc đi qua Hậu Giang được triển khai và đưa vào hoạt động, sẽ rút ngắn thời gian kết nối với TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ, tạo bước đệm cho các lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Kết hợp với lợi thế về vị trí trung tâm chiến lược quan trọng của vùng ĐBSCL, tiếp giáp thành phố Cần Thơ và cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh Nam Sông Hậu, Hậu Giang đang hội tụ nhiều tiềm năng để đón làn sóng đầu tư dịch chuyển từ các vùng miền khác, thu hút thêm nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương.

Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông cùng với chiến lược phát triển kinh tế tập trung vào 4 trụ cột là Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch và Đô thị sẽ trở thành nền tảng cốt lõi cốt lõi góp phần tạo sức bật cho thị trường bất động sản Hậu Giang.

DIC Victory City Hậu Giang - Đón sóng đầu tư bất động sản chu kỳ mới

Cùng với sự chuyển mình của các dự án hạ tầng giao thông, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội quý I-2023, thị trường bất động sản Hậu Giang đang liên tiếp đón nhận nhiều tin vui khi xuất hiện làn sóng nhà đầu tư âm thầm đổ bộ săn bất động sản vùng giá tốt, giàu tiềm năng.

Đáng chú ý, các dự án nằm ở vị trí trung tâm tỉnh, trong những khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ, với pháp lý chuẩn chỉnh ghi nhận tỉ lệ quan tâm cao. Một trong những dự án nổi bật đang thu hút nhiều nhà đầu tư là DIC Victory City Hậu Giang quy mô lên đến 83,4ha được chủ đầu tư DIC phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, với đầy đủ hệ thống tiện ích cao cấp gồm: trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, trường học liên cấp, khu chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, trung tâm thể thao đa năng, công viên cây xanh, khu văn phòng…đáp ứng toàn diện nhu cầu sống, làm việc, học tập, vui chơi giải trí và mua sắm chất lượng cao cho người dân.

Dự án DIC Victory City đang là tâm điểm thu hút đầu tư tại Hậu Giang

DIC Victory City sở hữu vị trí mặt tiền Đại lộ Võ Nguyên Giáp (53m) 8 làn xe, nối liền quốc lộ 61C - trục huyết mạch lớn nhất thành phố Vị Thanh. Dự án nằm đối diện tỉnh ủy Hậu Giang và trung tâm hành chính tỉnh, nơi có cư dân hiện hữu đông đúc. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng, công viên cảnh quan (giai đoạn 1) và sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào ở. Khách sạn DIC Star 5 sao đầu tiên của Hậu Giang (nằm trong dự án) cũng được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động trong năm nay.

Thừa hưởng sức bật mạnh mẽ từ một thị trường đang “cất cánh”, đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Hậu Giang nói riêng được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn, đón làn sóng đầu tư từ cả nguồn ngân sách công, cũng như sự dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài vào 1.884 dự án tại khu vực. Định hướng phát triển của tỉnh về công nghiệp, du lịch dịch vụ vượt trội đến năm 2030 sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng dân số cơ học trong tương lai không xa của tỉnh miền Tây trẻ tuổi này. Cụ thể, quy hoạch quỹ đất cho 9 khu công nghiệp với diện tích lên tới 2.233ha (gấp hơn 08 lần hiện tại) và kế hoạch sẽ thu hút trên 1,5 triệu lượt khách đến Hậu Giang vào năm 2030, tăng hơn 04 lần lượng khách du lịch hiện nay. Hậu Giang sẽ là điểm đến sinh sống và làm việc của một lực lượng lao động đông đảo, kéo theo nhu cầu về nhà ở đô thị tăng mạnh mẽ. Đây chính là cơ hội cho nhà đầu tư đón sóng tiềm năng thị trường bất động sản Hậu Giang, đón sóng chu kỳ mới 2023. Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền, càng để lâu càng gia tăng giá trị theo thời gian nhờ các ưu thế vượt trội về vị trí độc tôn, tâm điểm kết nối thịnh vượng.

T.L

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuat-hien-vung-trung-bat-dong-san-phia-nam-hut-dong-tien-dau-tu-post728281.html