Xuất hiện 'hố tử thần' trên đường ven biển Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo sợ

Thời gian gần đây nhiều vị trí trên tuyến đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh bị sụt lún, sạt lở, có nơi xuất hiện 'hố tử thần'. Dọc tuyến xuất hiện từng khối đá chực chờ rơi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Tuyến đường quốc phòng ven biển nối xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có chiều dài 11,4km được đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Thời gian gần đây nhiều vị trí sạt lở tại tuyến đường này uy hiếp người dân và hàng chục nhà hàng kinh doanh hải sản ở xã Cẩm Lĩnh.

Thời gian gần đây nhiều vị trí sạt lở tại tuyến đường này uy hiếp người dân và hàng chục nhà hàng kinh doanh hải sản ở xã Cẩm Lĩnh.

Cứ vào mùa mưa bão, tuyến đường này lại xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá khiến người dân lo sợ mỗi khi lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường có 6 điểm sạt lở lớn và nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài 200m.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường có 6 điểm sạt lở lớn và nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài 200m.

Theo người dân địa phương, hàng năm cứ vào mùa mưa bão dọc tuyến đường này lại xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá rơi vãi xuống đường gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Theo người dân địa phương, hàng năm cứ vào mùa mưa bão dọc tuyến đường này lại xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá rơi vãi xuống đường gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

"Vào mùa mưa chúng tôi ngại lưu thông trên tuyến đường này bởi những hòn đá lớn luôn chực chờ rơi rất nguy hiểm. Những năm trước đất đá rơi xuống chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn", một người dân cho hay.

"Vào mùa mưa chúng tôi ngại lưu thông trên tuyến đường này bởi những hòn đá lớn luôn chực chờ rơi rất nguy hiểm. Những năm trước đất đá rơi xuống chắn ngang đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn", một người dân cho hay.

Người dân chật vật khi lưu thông trên tuyến đường này.

Người dân chật vật khi lưu thông trên tuyến đường này.

Tại một số điểm sạt lở lớn đã được chính quyền địa phương xây dựng kè, tuy nhiên lượng lớn đất vẫn tràn ra lề đường.

Tại một số điểm sạt lở lớn đã được chính quyền địa phương xây dựng kè, tuy nhiên lượng lớn đất vẫn tràn ra lề đường.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, tuyến đường quốc phòng ven biển qua xã thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã có phương án đề xuất lên huyện xin kinh phí sửa chữa, xử lý những điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi đi qua tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, tuyến đường quốc phòng ven biển qua xã thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã có phương án đề xuất lên huyện xin kinh phí sửa chữa, xử lý những điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi đi qua tuyến đường.

Cũng trên tuyến đường này, một số vị trí mái taluy âm về phía biển mặc dù được kè bằng các khối đá hộc và bê tông, nhưng vẫn bị xé nứt toác, vỡ, sập lún, sạt lở thành từng mảng nằm ngổn ngang kéo dài cả chục mét

Cũng trên tuyến đường này, một số vị trí mái taluy âm về phía biển mặc dù được kè bằng các khối đá hộc và bê tông, nhưng vẫn bị xé nứt toác, vỡ, sập lún, sạt lở thành từng mảng nằm ngổn ngang kéo dài cả chục mét

Nhiều khu vực bị khoét hàm ếch, xói sâu vào lòng đường và có nguy cơ tiếp tục sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này còn tạo thành một “hố tử thần” sâu khoảng 2-3m, chiều rộng khoảng 3-4m ngay bên mái kè phía biển.

Nhiều khu vực bị khoét hàm ếch, xói sâu vào lòng đường và có nguy cơ tiếp tục sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này còn tạo thành một “hố tử thần” sâu khoảng 2-3m, chiều rộng khoảng 3-4m ngay bên mái kè phía biển.

Lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh cho biết, việc khắc phục sạt lở và làm kè kiên cố bên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương thì không thể đáp ứng được.

Lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh cho biết, việc khắc phục sạt lở và làm kè kiên cố bên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương thì không thể đáp ứng được.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuat-hien-ho-tu-than-tren-duong-ven-bien-ha-tinh-nguoi-dan-nom-nop-lo-so-169231025094706179.htm