Xuất hiện bệnh nhân não mô cầu nguy hiểm

Ngày 12-2, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết sau gần 1 năm vắng bóng, TP Hà Nội đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên viêm não mô cầu nguy hiểm.

Bệnh nhân là nam thanh niên (21 tuổi, ngụ TP Hà Nội) được chuyển đến bệnh viện ngày 10-2 trong tình trạng tiền sốc, tri giác lơ mơ, sốt cao, buồn nôn, bắt đầu xuất hiện ban đỏ hoại tử trên da. Trước đó, bệnh nhân ăn tiết canh và sau đó xuất hiện sốt cao, ban đỏ trên da. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đã khẳng định bệnh nhân mắc não mô cầu. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm. Tất cả những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng được uống thuốc dự phòng.

- Cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh này đã có trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân là Huỳnh Thanh T. (30 tuổi, ngụ TP Nha Trang) dương tính với virus cúm A. Ngoài trường hợp này, bệnh viện đang theo dõi 5 bệnh nhân khác nghi cúm do virus.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/xuat-hien-benh-nhan-nao-mo-cau-nguy-hiem-20140213085522012.htm