Xuân về bên những 'Nhà nhân ái'

Trong không khí náo nức đón xuân, niềm vui và sự ấm áp càng được nhân lên trong những 'Nhà nhân ái'. Bởi sau bao năm ước mơ, xuân này những người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, ngập tràn tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng.

Bà Vũ Thị Lộc, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) nhận hỗ trợ xây nhà của Hội CTĐ tỉnh.

Những ngày cuối tháng Chạp, chúng tôi theo đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đến trao hỗ trợ “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Vũ Thị Lộc, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc). Có mặt tại đây, các thành viên đoàn công tác đều cảm thấy xuân đã ngập tràn trong ngôi nhà mới của bà Lộc. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc nhuốm bạc cùng con cháu nở nụ cười hân hoan chào đón khiến chúng tôi không thể nào quên được cảm giác ấm áp ấy.

Bà Vũ Thị Lộc từng là thanh niên xung phong. Sau khi lập gia đình thì chồng mất sớm, bà vất vả nuôi 5 người con khôn lớn. Nhiều năm qua bà Lộc cùng con trai sống trong căn nhà cũ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lộc, Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà Lộc 30 triệu đồng để xây nhà mới. Đồng thời, phối hợp cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong, chính quyền địa phương vận động các nguồn lực để chung tay giúp gia đình bà Lộc xây dựng ngôi nhà kiên cố. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà hơn 80m2 đã được hoàn thiện trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình bà Lộc.

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Vũ Thị Lộc chia sẻ: “Ngôi nhà kiên cố luôn là mơ ước của tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, ngành thì không biết đến bao giờ tôi mới có nhà mới để ở. Từ nay tôi cùng các con không còn phải lo tránh mưa, tránh gió lạnh nữa. Ngôi nhà được hoàn thành trước Tết Nguyên đán khiến tết năm nay của gia đình tôi được trọn vẹn, đủ đầy, ấm áp hơn”.

Chúng tôi đã tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Dụa, thôn Mậu Yên 1, xã Hà Lai (Hà Trung) - người vừa được nhận ngôi nhà nhân ái do Hội CTĐ hỗ trợ cuối năm 2023. Bà Dụa thuộc diện hộ nghèo, sống một mình trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ nhưng không đủ điều kiện sửa chữa. Nắm bắt được hoàn cảnh của bà, để giúp bà Dụa xây dựng nhà mới, Hội CTĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội CTĐ huyện Hà Trung hỗ trợ 20 triệu đồng hỗ trợ bà xây nhà. Từ sự hỗ trợ của các cấp hội CTĐ, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân và hàng xóm đã chung tay giúp đỡ bà Dụa xây nhà kiên cố. Nhìn gương mặt tươi vui của bà Dụa, thì có lẽ đây là mùa xuân đáng nhớ nhất đối với bà khi được đón tết trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Không chỉ gia đình bà Lộc, bà Dụa được hưởng niềm vui trong những ngôi nhà mới mà nhiều hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở từ sự huy động nguồn lực của các cấp hội CTĐ. Trung bình mỗi năm, các cấp hội CTĐ huy động và hỗ trợ hàng chục ngôi “Nhà nhân ái”. Như trong năm 2023, các cấp hội CTĐ đã hỗ trợ xây dựng 23 “Nhà nhân ái” với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Để nhân lên những ngôi “Nhà nhân ái”, các cấp hội CTĐ đã tăng cường tuyên truyền, vận động, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo hội CTĐ các địa phương khảo sát nhu cầu, bình xét hộ hưởng lợi; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra công khai, minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ nghèo thực sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kịp thời. Từ đó, lập danh sách, hồ sơ địa chỉ nhân đạo để làm cơ sở huy động các nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Từ sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, hội CTĐ các cấp, nhiều ngôi “Nhà nhân ái” đã được xây mới, tu sửa, giúp người nghèo “an cư”, được vui xuân đầm ấm bên những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh chia sẻ: “Xây dựng “Nhà nhân ái” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội CTĐ trong những năm qua. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc xây nhà mới là điều vượt quá khả năng của họ. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội CTĐ, thì Hội CTĐ sẽ công khai, minh bạch mọi thông tin của người cần được trợ giúp, để huy động thêm nhiều nguồn lực cùng chung tay xây nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

“Nhà nhân ái” không chỉ giúp người dân “an cư”, mà còn động viên tinh thần những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tin vào một cộng đồng nhân ái. Để nhiều ngôi “Nhà nhân ái” được đến với người dân, các cấp hội CTĐ sẽ tiếp tục khảo sát những gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh để kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí xây dựng. Đồng thời, Hội CTĐ tỉnh sẽ chú trọng xây dựng và phát triển nguồn quỹ nhân đạo các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp vận động nguồn quỹ cũng như công tác tuyên truyền, vận động.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xuan-ve-ben-nhung-nha-nhan-ai/206390.htm