Xuân Trường, Văn Hậu 'tẩy thẻ': Sao ta cứ vạch áo cho người xem lưng?

Không ai cổ vũ cho những hành động xấu xí, thiếu fair-play, tuy nhiên trong mỗi cuộc chơi luôn cần có những sự tính toán đôi khi không được đẹp cho lắm nhưng không được gây tác động xấu trực tiếp lên đối thủ, tẩy thẻ là một ví dụ.

Việc tẩy thẻ chẳng có gì lạ trong bóng đá bởi trên thế giới, điều đó được thực hiện quá nhiều rồi. Không chỉ có các đội bóng nhỏ coi mỗi chiến thắng là điều sống còn, ngay cả những ông lớn của thế giới với lực lượng hùng hậu với toàn sao khủng cũng thường xuyên thực hiện điều này. Mục đích của việc tẩy thẻ là để những trụ cột nghỉ theo diện bị treo giò vì nhận đủ thẻ ở các trận không cần thiết tránh phải vắng mặt ở các trận quan trọng. Họ sẽ hoàn toàn "trong sạch" khi trở lại ở những trận đấu quan trọng và sẵn sàng cho một chiến dịch dài hơi sau đó.

Xuân Trường là nhân tố cực kỳ quan trọng nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Với trường hợp của Xuân Trường và Văn Hậu cũng có thể xem là như vậy sau khi phải nhận thẻ vàng rất không cần thiết ở trận ra quân. Ngay sau trận đấu đầu tiên với U22 Đông Timor, không chỉ người viết mà rất nhiều chuyên gia cũng như NHM tinh ý khác cũng đã đoán ngay tới việc HLV Hữu Thắng sẽ phải thực hiện việc "thanh tẩy" cho 2 học trò này vì nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ đồng nghĩa với việc cầu thủ đó phải nghỉ trân kế tiếp. Việc tẩy thẻ sẽ khiến Xuân Trường và Văn Hậu vắng mặt ở trận gặp U22 Philippines, điều đó đương nhiên dễ chịu hơn nhiều so với việc họ phải nghỉ ở trận gặp Indonesia, Thái Lan hoặc ở trận bán kết, chung kết (nếu U22 Việt Nam có thể vào tới).

Tuy nhiên điều người viết muốn nói ở đây là tại sao những người hiểu bóng đá, biết bóng đá và hiểu hành động "giấu tay" của HLV Hữu Thắng lại lôi chuyện tẩy thẻ của Xuân Trường và Văn Hậu ra nói nhiều đến thế, rầm rộ đến thế cứ như là một phát hiện vĩ đại kiểu Cristoforo Colombo tìm ra châu Mỹ vậy. Đó là chuyện lạ đời bởi nó chẳng khác nào việc ta tự bóc mẽ quân ta, tự lên án quân ta trước đối thủ.

Văn Hậu là phát hiện mới đầy ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái của bóng đá Việt Nam.

Việc này không chỉ khiến các đối thủ như U22 Indonesia, U22 Thái Lan khó chịu mà ngay cả U22 Philippines cũng có thể nổi cơn điên vì cảm thấy bị thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng xem thường. Có thể họ yếu hơn và thua kém U22 Việt Nam về nhiều mặt nhưng một khi đối thủ đã quyết tâm không thua để đáp lại sự khinh thường, và chơi phòng ngự tiêu cực, thiệt hại nhiều nhất sẽ là chính chúng ta. Nhất là khi sau trận đấu với U22 Philippines vào chiều mai (20.8), U22 Việt Nam sẽ bước vào 2 trận đấu thực sự khó khăn gặp Indonesia và Thái Lan.

Đó là còn chưa kể đến việc nếu AFF và BTC SEA Games 29 nhận thấy rõ ràng và tìm ra bằng chứng cho việc tẩy thẻ, U22 Việt Nam còn có thể bị phạt nặng giống như trường hợp của Real Madrid bị phạt từ đội bóng đến cầu thủ do cố tình tẩy thẻ theo chỉ đạo của HLV Jose Mourinho. Khi đó thiệt hại sẽ là rất khó lường.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/xuan-truong-van-hau-tay-the-sao-ta-cu-vach-ao-cho-nguoi-xem-lung-797673.html