Xua tan nỗi lo hiếm muộn với bài thuốc quý đặc trị lạc nội mạc tử cung

Vô sinh, hiếm muộn đang là chứng bệnh khá phổ biến của thời hiện đại và là một trong những buồn phiền lớn nhất của các cặp vợ chồng. Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới, đa số các nguyên nhân đều là do mắc các bệnh phụ khoa gây ra, trong đó nguy hiểm hơn cả là chứng bệnh lạc nội mạc tử cung.

Giấc mơ là người thầy thuốc cứu người

Gặp anh Nguyễn Hải Sơn (Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) trong bộ đồ công sở khi anh đang tất bật dành thời gian chăm chút cho vườn cây thuốc của mình và tư vấn, bốc thuốc cho bệnh nhân trên khắp cả nước.

Trò chuyện với chúng tôi, anh cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở vùng Đất Tổ Hùng Vương, vùng đất được thiên nhiên ban tặng và phân bố rất nhiều loài thảo dược quý, có tác dụng chữa bệnh. Vốn yêu thích y học cổ truyền và mong muốn đem những bài thuốc gia truyền của dòng tộc để chữa bệnh cho mọi người, ngay từ nhỏ anh đã tiếp xúc với các loại thảo dược khi cùng bà nội lên rừng hái thuốc, niềm đam mê với y học cổ truyền của anh ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, sự nghiệp đưa đẩy, anh lại trở thành một cán bộ nhà nước, nhưng giấc mơ được chữa bệnh cứu người của anh luôn đau đáu. Ngày đi làm, chiều tối về anh Sơn thường chăm chút cho vườn thảo dược của mình, ngày nghỉ thì anh lên rừng tìm thảo dược, lúc đầu anh chỉ hái thuốc trị bệnh cho những người quen, bạn bè, hàng xóm,... Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến với anh ngày càng nhiều và ai cũng tìm thấy niềm vui khỏi bệnh.

Các bệnh anh chữa chủ yếu là các bệnh của phụ nữ, như: Vô sinh, hiếm muộn do các nguyên nhân lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, nội tiết kém; Vô sinh, hiếm muộn không rõ nuyên nhân; Đau bụng kinh; Hậu sản mòn, hậu sản đuôi lươn, hậu sản phù nề, hậu sản té re; Mất sữa, ít sữa sau sinh; Dưỡng thai (phòng, chống dọa sảy thai)... Và anh được coi là "khắc tinh" của căn bệnh lạc nội mạc tử cung.

Anh Nguyễn Hải Sơn đang hái những vị thuốc từ vườn nhà

Anh cho hay, lạc nội mạc tử cung cứ hiểu đơn giản là những mảnh nội mạc tử cung được bong ra của chu kỳ kinh nguyệt bị đọng lại (ứ lại) trong tử cung và nó chảy ngược trở lại vào ống dẫn trứng, nó có thể thấm vào khoang bụng, bàng quang, trực tràng, thậm chí vào buồng trứng tạo nên những khối u và cứ thể phát triển. Nếu không được kịp thời điều trị, khối lạc nội mạc tử cung sẽ phát triển nhanh và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sinh hoạt, đồng thời dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Nguyên nhân của bệnh thì có nhiều, thường do thể trạng, cơ địa, nội tiết của người phụ nữ không tốt; có thể do trong ngày hành kinh, cổ tử cung đóng kín (lẽ ra phải hé mở) nên khi tử cung co bóp đẩy máu kinh ra thì máu lại chảy ngược; hoặc do giao hợp vào ngày hành kinh, dương vật đã đẩy máu kinh đi ngược vào trong,.v.v...

Lạc nội mạc tử cung không còn là nỗi lo

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý thường gặp ở chị em trong độ tuổi sinh sản. Tuy bệnh không chết người, nhưng làm ảnh hưởng lớn đến đời sống hôn nhân, đặc biệt là ảnh hưởng tới việc mang thai của phụ nữ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng: Bệnh lạc nội mạc tử cung hiện nay chiếm khoảng 3-10% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; có khoảng 25-30% phụ nữ bị vô sinh, hiếm muộn mắc phải lạc nội mạc tử cung và có khoảng 30-50% phụ nữ có lạc nội mạc tử cung bị vô sinh, hiếm muộn. Phụ nữ vô sinh có thể bị lạc nội mạc tử cung cao gấp 6 - 8 lần so với người không bị vô sinh.

Hiện nay y học hiện đại vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để, chủ yếu sử dụng một số phương pháp như mổ, bóc tách, nút mạch và cho uống thuốc, tiêm thuốc để tạo mãn kinh giả (vô kinh) ức chế khối u, nhưng chỉ được 1 thời gian là bệnh sẽ tái phát trở lại.

Khi điều trị bằng thuốc nam của anh Nguyễn Hải Sơn (truyền nhân đời thứ 5 của Thuốc nam gia truyền Bà Cố Vấn) được anh kết hợp bởi các loại thảo dược quý lấy từ các cánh rừng hoặc do gia đình trồng đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong điều trị lạc nội mạc tử cung.

Việc điều trị ngoài việc xem xét các biểu hiện lâm sàng của bệnh thì anh Sơn luôn căn cứ vào các kết quả khám cận lâm sàng bên tây y (siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm) để xác định chính xác bệnh và bốc thuốc.

Một số vị thuốc trong bài thuốc của anh Hải Sơn

Mỗi người bệnh có thời gian điều trị dài, ngắn khác nhau tùy vào kích thước khối u, cấu tạo khối u, tính bền vững của khối u, vị trí của khối u (trong cơ hay trong buồng trứng...). Theo chia sẻ của anh Sơn, khối u trong cơ tử cung thì điều trị khó hơn là điều trị khối u ở trong buồng trứng, nhưng đã điều trị u lạc nội mạc tử cung thì người bệnh cần dùng ít nhất 3 tháng liên tục (sau 2 tháng thì người bệnh cần đi khám lại xem mức độ khối u giảm như thế nào để anh còn điều chỉnh).

Một trong những bệnh nhân đã thành công trên sự mong đợi khi điều trị bằng thuốc của anh Sơn phải kể tới chị Bùi Thị Ngọc Châu - ở Phủ Lý, Hà Nam (SĐT: 0984213598). Chị Châu bị lạc nội mạc tử cung buồng trứng, kích thước trên 4cm, đau bụng kinh. Nhờ người mách bảo, chị đã lấy thuốc của anh Sơn và kết quả là uống được 2 tháng (30 thang thuốc) thì chị ấy đã có thai tự nhiên.

Ngoài ra khối u lạc nội mạc tử cung cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của phôi thai (gây lưu thai, sảy thai sinh lý...) đặc biệt là phôi trong ống nghiệm khi chuyển vào buồng tử cung.

Tuy nhiên cũng đã có rất nhiều bệnh nhân bị lạc nội mạc tử cung khó chuyển phôi, sau khi dùng thuốc của anh Sơn đã chuyển phôi thành công và thai phát triển rất tốt. Đó là chị Bùi Thị Hương, Hội Chữ thập đỏ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (SĐT: 0935405201), chị bị lạc nội mạc tử cung, khó chuyển phôi. Sau 3 tháng uống hết 50 thang thuốc, chị đã chuyển phôi thành công tại bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng.

Từ Bắc chí Nam, tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến lấy thuốc của anh Sơn ngày càng nhiều. Thậm chí có bệnh nhân từ miền Nam xa xôi cũng cất công đến lấy thuốc và đã có hiệu quả trong điều trị bệnh.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (SĐT: 0979828479) là một trường hợp như vậy. Theo đó, chị Ngọc bị lạc nội mạc tử cung, đau bụng kinh dữ dội. Sau hơn 3 tháng dùng thuốc chị ấy đã có thai tự nhiên. Và còn rất nhiều trường hợp tương tự như chị Ngọc cũng đã có niềm vui làm mẹ sau khi dùng thuốc của anh Sơn.

Với bài thuốc của anh Hải, bệnh nhân có thể uống thuốc tươi

Tất nhiên, đây chỉ là số ít trường hợp trong hàng trăm các ca bệnh đã được anh Sơn điều trị thành công. Chia sẻ về thuốc điều trị bệnh, anh Hải Sơn cho hay, đây là bài thuốc nam gia truyền 5 đời của dòng họ. Bài thuốc gồm các thảo dược quý được trồng và đi hái ở các cánh rừng về, thuốc có 2 dạng (tươi và khô) người bệnh có thể chỉ cần uống 1 trong 2 dạng hoặc có thể uống kết hợp cả 2, thuốc có vị đắng, và đặc biệt là thuốc không có tác dụng phụ (có thể uống thay nước uống hàng ngày liên tục hàng năm). Trong những năm qua, anh đã chữa cho nhiều người mắc lạc nội mạc tử cung khiến hiếm muộn con cái... Ai nấy đều tìm thấy hạnh phúc, niềm vui khôn tả.

Để được tư vấn và tham khảo, độc giả có thể liên hệ anh Nguyễn Hải Sơn. Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0983 658 232. Facebook: https://www.facebook.com/thuocnamphunu

Kim Nhật

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/xua-tan-noi-lo-hiem-muon-voi-bai-thuoc-quy-dac-tri-lac-noi-mac-tu-cung-d114232.html