Xử lý tình trạng bò thả rông sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh

Liên quan đến tin 'Bò thả rông' đăng trên Báo Đà Nẵng sáng 21-3, ngày 4-4, thông tin với phóng viên Báo Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND phường Hòa Quý đã mời các hộ dân nuôi bò thả rông lên làm việc và yêu cầu viết cam kết không tái diễn tình trạng này.

Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh phóng viên Báo Đà Nẵng cung cấp về việc trên tuyến đường Minh Mạng, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) có tình trạng bò thả rông, không có người chăn dắt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; UBND quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo UBND phường Hòa Quý kiểm tra tình trạng bò thả rông nêu trên.

Qua kiểm tra thực tế, tuyến đường Minh Mạng có khoảng 20-30 con bò thả rông do một số hộ dân xung quanh chăn dắt. Để chấn chỉnh tình trạng này, lãnh đạo quận phối hợp UBND phường Hòa Quý tổ chức tuyên truyền Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 26-10-2022 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố và yêu cầu cam kết đến ngày 31-12-2024 thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi địa bàn phường.

Bàn về giải pháp xử lý, ông Cao Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý thông tin, ngay từ đầu năm 2024, UBND phường cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác tăng cường ra quân bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè trên địa bàn phường, đặc biệt chú trọng đến công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tình trạng trâu, bò thả rông. Đồng thời, UBND phường thường xuyên cử các lực lượng có liên quan phối hợp tổ bắt và xử lý trâu bò thả rông, tuy nhiên những trường hợp này cố tình không chấp hành những yêu cầu tại buổi làm việc với các chủ trâu, bò thả rông tại khu vực nói trên. Trong thời gian đến, UBND phường tiếp tục cử các bộ phận có liên quan thường xuyên kiểm tra các trường hợp này để không tái diễn việc bò thả rông.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật ATG, Đoàn luật sư thành phố, căn cứ tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, hành vi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông bị phạt tiền 60-80 ngàn đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Ngoài ra, tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100 đến 300 ngàn đồng đối hành vi thả rông động vật nuôi nơi công cộng, phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác…

TIẾN DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202404/xu-ly-tinh-trang-bo-tha-rong-sau-khi-bao-da-nang-phan-anh-3969834/