Xử lý sự cố dầu loang do tàu chìm ở đảo Cồn Cỏ

Ngày 25-6, tin từ Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý bước đầu sự cố dầu loang xung quanh đảo Cồn Cỏ do sự cố chìm tàu hàng trước đó.

Theo Sở TN-MT Quảng Trị, đơn vị sau nhiều ngày phối hợp tích cực với lực lượng Bộ đội Biên phòng đảo Cồn Cỏ, đã thu gom hết dầu loang xung quanh đảo này bằng việc dùng vật liệu thấm dầu. Số dầu loang thu gom được hiện đã được đóng bao, tạm thời giữ tại huyện đảo Cồn Cỏ để có phương án xử lý tiếp theo.

Được biết, số dầu loang này xuất phát từ một con tàu hàng bị chìm trên vùng biển đảo Cồn Cỏ vào ngày 19-6-2017. Vào thời điểm trên, tàu chở hàng Thắng Lợi (địa chỉ phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở khoảng 1.000 tấn clinker đi vào phía Nam, đã không may va vào một vật thể trên biển khiến con tàu bị chìm một phần. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với tàu cá của ngư dân trên biển, cứu sống 10 thuyền viên trên tàu đưa vào bờ an toàn.

Dầu từ con tàu hàng bị chìm loang ra xung quanh đảo Cồn Cỏ.

Sau công tác cứu nạn, UBND Quảng Trị đã giao Cảng vụ hàng hải Quảng Trị triển khai công tác cứu hộ, trục vớt con tàu bị đắm kể trên. Đến nay, công tác này đang được triển khai thực hiện gấp rút, hạn chế tối đa tình trạng dầu loang gây ô nhiễm môi trường biển.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xu-ly-su-co-dau-loang-do-tau-chim-o-dao-con-co-446927/