Xử lý ô nhiễm môi trường: Khó cũng phải làm

Bài 2:
GIẢM THIỂU Ô NHIỄM
TRONG CHĂN NUÔI

BPO - Chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ gần khu dân cư rất khó tránh khỏi ô nhiễm môi trường, bởi nhiều nguyên nhân như chất thải rắn, chất thải lỏng, xác gia súc, gia cầm không được tiêu hủy đúng quy trình, kỹ thuật. Các chất thải này nếu không qua xử lý mà xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến nguồn đất, nước, không khí, gây bức xúc cho người dân. Đối với những trang trại đầu tư quy mô lớn, đúng quy hoạch và được thẩm định, cấp phép thì môi trường càng phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Ưu tiên vấn đề môi trường

Công ty TNHH chăn nuôi Bình Long có 2 trang trại chăn nuôi gà thịt quy mô lớn tại xã Thanh Lương, TX. Bình Long. Mỗi trại có diện tích khoảng 10 ha, cách xa khu dân cư, gồm 14 chuồng với 300.000 con/trại. Diện tích rộng nên các chuồng đều chia thành từng dãy cách biệt nhau khá xa và được xây dựng khép kín, vệ sinh, khử khuẩn để ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, các công đoạn xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng cũng như xác gà được đơn vị thực hiện rất bài bản theo đúng quy trình, kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm phát tán ra môi trường.

Trại chăn nuôi gà thịt Thanh Lương 2, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Long luôn sạch sẽ, thân thiện với môi trường

Kỹ sư trại gà Thanh Lương 2, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Long Võ Văn Thuận cho biết, chất thải từ chăn nuôi gà chủ yếu phát sinh từ phân tại chuồng nuôi. Phân trong chuồng xử lý theo quy trình khép kín khoảng 5 tiếng đồng hồ, sau đó đưa ra ngoài trang trại bán cho đơn vị chế biến phân bón. Sau khi phân đưa ra ngoài sẽ tiến hành tưới nước xịt chuồng. Nước rửa chuồng theo đường ống dẫn xuống hệ thống để xử lý, khi nước đạt sẽ tái sử dụng để tưới cây. Với quy trình xử lý hiện đại, chuyên nghiệp nên trại gà không phát tán mùi hôi và sau 2 năm hoạt động chưa xuất hiện bất kỳ loại dịch bệnh nào.

Trên địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh có 6 trang trại nuôi heo quy mô lớn. Trong đó, có trại nuôi heo nái sinh sản công nghiệp quy mô 2.400 con thuộc Công ty TNHH chăn nuôi Lộc Phát VI. Trại heo có diện tích 11 ha, gồm hệ thống xử lý môi trường và khu chăn nuôi, có tường rào bao quanh nhằm kiểm soát người và động vật ra, vào trại. Đặc biệt, người, phương tiện, dụng cụ khi vào trại phải được khử trùng, tắm rửa, thay quần áo. Riêng hệ thống xử lý nước thải được công ty xây dựng 5 bể lắng, bể biogas, hồ tuần hoàn. Sau khi nước thải chăn nuôi được xử lý đạt chuẩn sẽ tái sử dụng. Cùng với đó, trang trại cách xa khu dân cư hơn 2,5km nên không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Trợ lý Công ty TNHH chăn nuôi Lộc Phát VI Nguyễn Văn Trọng cho biết, để phát triển bền vững thì vấn đề xử lý môi trường trong chăn nuôi luôn là mối quan tâm hàng đầu của đơn vị. Ngoài hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định thì phân heo được thu gom, vận chuyển ra khu vực 100 ha cao su đang cho thu hoạch của công ty để xử lý, chăm bón cho vườn cây.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa Nguyễn Xuân Cường cho biết: Các trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn đều thực hiện đúng quy định pháp luật, có hệ thống xử lý chất xả thải theo quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường. Chính vì thế, nhiều năm qua trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại cũng như không có phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi quy mô lớn.

Hướng đến phát triển bền vững

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn. Công ty đang vận hành 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và hơn 1.000 trang trại chăn nuôi cùng hệ thống hơn 40 cửa hàng bán các sản phẩm thịt tươi sống và thực phẩm chế biến thương hiệu Japfa Best.

Tại Bình Phước, công ty đã tập trung đầu tư phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi theo chuỗi khép kín nhiều năm qua. Đặc biệt, công ty hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ di truyền giống, xây dựng và phát triển hệ thống trang trại con giống cụ kỵ, ông bà, bố mẹ… tạo được nguồn giống phù hợp điều kiện địa phương với giá thành cạnh tranh.

Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Điểm nhấn là năm 2020, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã đăng ký đầu tư chuỗi dự án chăn nuôi 230 triệu USD tại Bình Phước. Đây là một bước tiến quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng Feed - Farm - Food, đưa Bình Phước trở thành địa phương có hoạt động đầu tư lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, công ty đã có nhiều dự án đưa vào hoạt động như trại heo nái quy mô 15.000 con tại xã Đắk Nhau, trung tâm tinh heo tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng và trại heo thịt 48.000 con tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Song song đó là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 7 của công ty với quy mô 480.000 tấn/năm và nhà máy giết mổ gia cầm tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, huyện Hớn Quản chính thức vận hành.

Tất cả trang trại chăn nuôi của Công ty Japfa Việt Nam đều là chuồng kín, được xây dựng theo tiêu chí phát triển bền vững. Các yếu tố môi trường được công ty chú trọng thông qua việc trang bị hệ thống xử lý nước thải và biogas, giúp tái sử dụng chất thải tối đa, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

Tại thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, công ty có trại nuôi heo đực giống khép kín, quy mô 1.400 con. Đất rộng, cách xa khu dân cư nên công ty đã xây dựng thành 2 khu vực riêng biệt: khu chăn nuôi và khu xử lý chất thải thông qua hệ thống đường dẫn. Hệ thống xử lý nước thải do Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hồng Việt thiết kế và thi công công suất 180m3/ngày đêm, đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các chất xả thải của trang trại heo, đặc biệt là trại nuôi heo công nghệ cao luôn là vấn đề khó đối với công tác xử lý môi trường. Bởi nước thải có lượng nitơ rất cao nên đầu ra thường vượt ngưỡng. Tuy nhiên, trải qua quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, hiện hệ thống xử lý chất thải của trại heo Japfa Việt Nam rất ổn định, chất lượng nước đạt cột A của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Anh NGUYỄN VĂN TƯƠI
quản lý Công ty TNHH xây dựng môi trường Hồng Việt

“Các hoạt động xử lý môi trường trại heo của Công ty Japfa Việt Nam thực hiện rất tốt, đảm bảo đúng quy định và không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân” - ông Vũ Phú Quang, nguyên Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cho hay.

Thực hiện nghiêm quy định pháp luật

Tỉnh Bình Phước hiện có hơn 300 doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn hoạt động. Đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho thấy, các trang trại chăn nuôi được cấp phép đều thực hiện đúng quy định pháp luật, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn thường có kinh nghiệm lâu năm và năng lực tài chính trong lĩnh vực chăn nuôi nên được đầu tư xây dựng bài bản. Đặc biệt, trong xây dựng hệ thống xử lý chất thải, doanh nghiệp bám sát hồ sơ phê duyệt đánh giá tác động môi trường để thực hiện nên các công trình bảo vệ môi trường gần như đạt trên 90%. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành có nơi vẫn còn sự cố xảy ra. Qua thanh, kiểm tra cũng như tin báo từ người dân, sở đã yêu cầu các trang trại khắc phục sự cố, giảm thiểu mùi hôi phát sinh...

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
VÕ VĂN DINH

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải trong chăn nuôi tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn chuồng trại có quy mô nhỏ lẻ, tự phát. Trong khi đó, người dân còn thờ ơ, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần khuyến khích quy hoạch đầu tư xây dựng các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Đặc biệt, kiên quyết không cấp phép, xử lý nghiêm doanh nghiệp, trang trại không bảo đảm các biện pháp bảo vệ môi trường.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/90/144532/xu-ly-o-nhiem-moi-truong-kho-cung-phai-lam