Xử lý người gọi vào đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh báo tin giả

Công an tỉnh Trà Vinh đã xử phạt người phụ nữ gọi điện thoại vào 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh để báo tin giả.

Ngày 12/1, Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.A.H (ngụ phường 2) và N.T.D.T (ngụ phường 1) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền". Mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng.

Theo Công an, ngày 7/11/2023, bà V.T.A.H. gọi điện thoại vào “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh báo tin với nội dung chồng người phụ nữ này thiếu nợ cá độ bóng đá của người tên M. (ngụ phường 6, TP.HCM) số tiền 40 triệu đồng. Bà H. thỏa thuận với M. về thời gian trả nợ và được đồng ý. Sau đó, M. lại thường xuyên nhắn tin để đòi nợ. Bà H. đề nghị Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an tiến hành các biện pháp xác minh vụ việc và xác định nội dung bà H. cung cấp là không đúng sự thật.

Tại Công an, bà H. thừa nhận 40 triệu đồng là do chồng mình mượn để tiêu xài cá nhân. Ngày 7/11/2023, M. đến gặp chị H. đòi tiền, do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong lúc nóng giận nhất thời nên đã gọi điện phản ánh qua “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh.

Cán bộ giúp việc tổng hợp thông tin gọi đến “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Còn bà N.T.D.T trình báo với Công an TP Trà Vinh vào ngày 29/11/2023, khi đang ở nhà một mình thì bị một người đàn ông không rõ danh tính đánh thuốc mê rồi phá tủ, chiếm đoạt 15 triệu đồng.

Công an TP Trà Vinh khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan.

Cơ quan công an xác định bà T. có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên đã triệu tập người phụ nữ này đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và khai do thiếu nợ, không dám nói với chồng nên đã tự dựng hiện trường giả để hợp thức hóa việc lấy tiền trả nợ.

Công an Trà Vinh cho biết, sau khi công bố số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh có giá trị của các tổ chức, cá nhân, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nhận được không ít thông tin thiếu chính xác, tin giả, quấy rối, không đúng thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

“Những trường hợp cố tình quấy rối, thông tin sai sự thật, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định, tránh lãng phí nhân lực, ảnh hưởng đến kết quả chung của lực lượng Công an Trà Vinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương”, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xu-ly-nguoi-goi-vao-duong-day-nong-cua-giam-doc-cong-an-tinh-bao-tin-gia-2238562.html