Xử lý nghiêm vụ phá rừng Thượng Hóa

Gần đây, nhiều diện tích rừng ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) đã bị lâm tặc lén lút vào chặt phá rồi tìm cách 'qua mặt' các lực lượng chức năng để tuồn gỗ ra khỏi rừng với số lượng khá lớn. Những ngày cuối tháng 6/2022, phóng viên Báo Quảng Bình đã theo chân lực lượng chức năng huyện Minh Hóa để ghi nhận sự việc.

Một cây gỗ lớn ở rừng Thượng Hóa bị lâm tặc đốn hạ.

Từ đỉnh đèo Đá Đẽo thuộc xã Thượng Hóa, phải mất khoảng 3 giờ đi bộ luồn rừng, băng qua nhiều ngọn núi dựng đứng, chúng tôi mới tiếp cận được các khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 239, do Ban Quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) bản Phú Minh quản lý.

Đây được xem là một trong những khu vực có nhiều cây rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ thời gian qua.

Chỉ tay vào một cây gỗ cổ thụ đã bị cưa đến sát gốc, một cán bộ Kiểm lâm huyện Minh Hóa cho biết: "Để có được đường kính lớn như thế này, cây gỗ phải mất tới vài chục, thậm chí vài trăm năm sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Điểm phá rừng này đã được Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa phát hiện vào đầu tháng 4/2022 và đã được Hạt trưởng ra quyết định khởi tố vụ án chuyển cơ quan Công an huyện Minh Hóa điều tra theo quy định".

Một cây gỗ lớn ở rừng Thượng Hóa bị lâm tặc đốn hạ

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm xã Thượng Hóa phối hợp với UBND xã Thượng Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng và chủ rừng là BQLRCĐ bản Phú Minh và BQLRCĐ thôn Phú Nhiêu tiến hành kiểm tra rừng tại khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 239 và khoảnh 1 thuộc tiểu khu NTK, xã Thượng Hóa.

Các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở xã Thượng Hóa.

Kết quả: Từ ngày 20-1/4/2022, tổ công tác đã phát hiện 21 cây gỗ có đường kính gốc từ 35-80cm bị chặt hạ trái pháp luật (trong đó: Rừng do BQLRCĐ bản Phú Minh quản lý tại khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 239 có 13 cây gỗ bị khai thác, lâm sản còn tại hiện trường là 3,30m3 gỗ tròn thông thường thuộc nhóm III đến nhóm VII; diện tích rừng do UBND xã Thượng Hóa tạm quản lý tại khoảnh 1, tiểu khu NTK có 8 cây gỗ bị khai thác, lâm sản còn tại hiện trường là 3,18m3 gỗ tròn thông thường thuộc nhóm VI và nhóm VIII).

Loại rừng bị phá hoại là rừng tự nhiên, chức năng là rừng sản xuất và có một phần là rừng phòng hộ. Chủ thể quản lý là BQLRCĐ bản Phú Minh, BQLRCĐ thôn Phú Nhiêu và phần chưa giao, chưa cho thuê do UBND xã Thượng Hóa tạm quản lý.

Tiếp đến, trong các ngày từ 24-25/4/2022, tổ công tác liên ngành huyện Minh Hóa tiếp tục kiểm tra một số khu vực rừng tại những khu vực như trên, kết quả: Tại khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 239 do BQLRCĐ bản Phú Minh quản lý phát hiện thêm 8 cây gỗ bị chặt hạ; tại khoảnh 1, tiểu khu NTK do UBND xã Thượng Hóa tạm quản lý phát hiện thêm 2 cây gỗ bị chặt hạ.

Một cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ nhưng chưa kịp "tẩu tán" ra khỏi khu vực khu rừng Thượng Hóa.

Xét thấy đây là vụ phá rừng xảy ra phức tạp nên Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã kịp thời báo cáo Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Minh Hóa. Đồng thời, để bảo đảm công tác xử lý vi phạm theo đúng quy định, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định.

Ngày 6/5/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã trưng cầu người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình giám định thiệt hại về rừng. Đến ngày 10/6/2022, hạt đã nhận được bản Kết luận giám định số 481/KLGĐ-KL, ngày 6/6/2022 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Theo đó, số lượng lâm sản bị thiệt hại là 31 cây, với khối lượng 82,788m3 gỗ tròn thông thường từ nhóm II đến nhóm VIII (số gỗ bị khai thác trái pháp luật thuộc 17 loài), đa số đã bị lấy khỏi hiện trường. Hiện trường chỉ còn lại gốc, bìa bắp và 39,754m3 trong đó có một số khúc bệnh vè, sâu bọng, mục ruột...

Xét thấy hậu quả của hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại xã Thượng Hóa về khối lượng đã vượt mức quy định xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ Điều 232, Bộ luật Hình sự, hành vi khai thác rừng trái pháp luật (tại khoảnh 1 và 4 thuộc tiểu khu 239 và khoảnh 1 thuộc tiểu khu NTK) ở xã Thượng Hóa có dấu hiệu “Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” nên Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.

Số gỗ bị cưa xẻ còn sót lại tại hiện trường.

Ông Nguyễn Công Chung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa cho biết: Sau khi kiểm tra, phát hiện vụ việc phá rừng tại xã Thượng Hóa, hạt đã khẩn trương báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND huyện Minh Hóa.

Bên cạnh đó, để chỉ đạo, giải quyết vụ việc, hạt tích cực tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 363/UBND-KL, ngày 22/4/2022 chỉ đạo UBND xã Thượng Hóa về nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 28/4/2022, UBND huyện Minh Hóa tiến hành làm việc với UBND xã Thượng Hóa cùng các đơn vị liên quan gồm BQLRCĐ bản Phú Minh, BQLRCĐ thôn Phú Nhiêu.

Sau buổi làm việc, UBND huyện Minh Hóa đã có Thông báo kết luận số 456/TB-UBND, ngày 29/4/2022, yêu cầu UBND xã Thượng Hóa nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; tổ chức bảo vệ hiện trường rừng bị khai thác phục vụ công tác điều tra, xử lý; tổ chức làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn quản lý...

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202207/xu-ly-nghiem-vu-pha-rung-thuong-hoa-2201695/