Xử lý nghiêm vi phạm về giao thông

(ANTĐ) - Với chủ đề “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đồng”, UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn huy động các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tháng an toàn giao thông với phương châm lấy công tác tuyên truyền là chính.

Theo đó, từ đầu tháng 9-2010 đến nay, các phòng tư pháp, giáo dục đào tạo phối hợp với CAH Thanh Trì tổ chức tuyên truyền cho 4.883 giáo viên, học sinh của 6 trường tiểu học, THCS trên địa bàn; cấp trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền về TTATGT, 100 quyển tài liệu về NĐ 34/CP của Chính phủ; phối hợp với đài phát thanh huyện biên tập, cấp phát 33 đĩa VCD tuyên truyền thực hiện Luật Giao thông đường bộ cho 33 trường học trên địa bàn… Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành khảo sát tình trạng vi phạm hành lang ANTG đường bộ, đường sắt chạy qua địa bàn. Trên cơ sở đó, các lực lượng Thanh tra GTVT. Thanh tra xây dựng, CAH phối hợp với công an các xã bố trí 3 tổ công tác chốt phân luồng giao thông và kiểm tra xử lý vi phạm tại khu vực Cầu Tó, ngã ba thị trấn Văn Điển; điều tiết giao thông chống ùn tắc tại dự án thoát nước Ngọc Hồi (từ Km12 đến Km14); tuần tra cơ động dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Phan Trọng Tuệ… Duy trì tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.365 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính 118.350.000 đồng; trong đó lực lượng Thanh tra GTVT 48 trường hợp, công an xã 350 trường hợp, CAH 967 trường hợp; không để xảy ùn tắc giao thông cục bộ, giảm 2 vụ TNGT so với cùng thời gian trước đó. TTĐT, TTCC trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, tạo sự thông thoáng trên các tuyến đường chính của huyện cũng như các tuyến đường liên thôn, liên xã; góp phần phục vụ các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn huyện…

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83590&channelid=5