Xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự tại khu vực bệnh viện Bạch Mai

Nhằm lập trật tự an toàn giao thông và đô thị tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện lân cận, lực lượng liên ngành của quận Đống Đa và Hai Bà Trưng đã phối hợp để xử lý vi phạm.

Theo đó, lực lượng liên ngành gồm Công an phường Phương Mai, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa, Đội Cảnh sát Giao thông số 4 – Công an TP Hà Nội, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Đống Đa, Công an phường Đồng Tâm (Quận Hai Bà Trưng) và lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Bạch Mai đã cử hơn 50 cán bộ chiến sỹ lập nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông tại nhiều khu vực như: cổng chính bệnh viện Bạch Mai, dọc tuyến đường Phương Mai…

Công an phường Phương Mai phối hợp bảo vệ bệnh viện Bạch Mai lập chốt bảo đảm trật tự khu vực trước cổng chính bệnh viện.

Trong quá trình ra quân, các lực lượng đã tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các quy định, không vi phạm về trật tự văn minh đô thị. Yêu cầu 100% các tài xế xe ôm không dừng đỗ, đón khách gây cản trở giao thông, không đúng quy định. Ngoài ra, một số trường hợp cố tình chây ì, vi phạm đã bị Công an phường Phương Mai lập biên bản xử phạt theo quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng - Phó Trưởng Công an phường Phương Mai, lực lượng công an phường đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các tài xế xe ôm chấp hành các quy định, không chèo kéo khách, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông. Đơn vị đã yêu cầu 75 tài xế ký cam kết chấp hành các quy định, ngoài ra xử phạt 32 trường hợp tài xế xe ôm vi phạm các quy định dừng đỗ đón trả khách từ tháng 1/2024 đến nay.

Công an phường Phương Mai kiểm tra hành chính tại khu vực trước cổng chính bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, nhằm nỗ lực lập lại quy củ về trật tự đô thị, giao thông khu vực phố Phương Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) khu vực đoạn trước cổng các bệnh viện Lão Khoa, Bạch Mai, Da Liễu Trung Ương, Công an phường Phương Mai cũng chủ động phòng ngừa, xử lý các trường hợp cò dẫn dắt, trông giữ phương tiện trái phép.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị sáng nay (22/3) cho thấy, tại khu vực ngõ 34 Phương Mai, xung quanh Hồ Phương Mai, lực lượng chức năng qua kiểm tra đã xử lý một số trường hợp người dân dừng đỗ xe không đúng quy định. Qua tìm hiểu được biết các phương tiện này do người dân tự chủ động dừng đỗ vì thấy hồ rộng, thoáng.

Lực lượng tự quản tịch thu đồ nghề vi phạm tại khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định, 3 trường hợp bán hàng nhỏ lẻ lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Cùng với đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp một số người dân tận dụng ô đất trống ở ngách 34/64 Phương Mai để xe ô tô sai quy định. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giải thích và đề nghị người dân ký cam kết chấp hành quy định, tuân thủ không để xe trái phép. Các đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, nếu tái vi phạm sẽ xử phạt theo quy định.

Công an phường Phương Mai xử lý trường hợp đỗ xe ô tô trái quy định tại ngách 34/64 Phương Mai.

Trung tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Phương Mai cho biết, để phòng ngừa các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự giao thông tuyến Giải Phóng – Phương Mai, quanh cổng các bệnh viện, Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, duy trì lực lượng phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định, kiên quyết xử lý các vi phạm.

Các tài xế xe ôm được mời về Công an phường Phương Mai để ký cam kết chấp hành các quy định an toàn giao thông trong việc đón, trả khách tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sỹ cũng tăng cường tuần tra mật phục kết hợp tuần tra công khai để phòng ngừa tình trạng một số trường hợp lợi dụng cò mồi trông giữ phương tiện trái phép quanh khu vực hồ Phương Mai.

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xu-ly-nghiem-vi-pham-lap-lai-trat-tu-tai-khu-vuc-benh-vien-bach-mai.html