Xử lý nghiêm tham nhũng lớn và cả tham nhũng vặt

Tiếp xúc cử tri tại TP. Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chúng ta xử lý tham nhũng lớn nhưng cũng xử lý cả tham nhũng vặt…

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chiều 27/4, Đoàn ĐBQH đơn vị TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng

Tại hội nghị, cử tri Lê Thị Bích Hoàng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, thời gian qua, cử tri tại Đà Nẵng rất đồng tình với chủ trương tập trung xử lý nghiêm các đối tượng tham nhũng, bất kể đó là ai của TW. Cử tri Hoàng cho rằng, cử tri thành phố luôn theo dõi và đề nghị trong thời gian tới TW tiếp tục xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, có thông tin chính thống trong quá trình xử lý để tránh tình trạng đồn đoán sai lệch, mất ổn định tư tưởng trong nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Còn cử tri Trần Văn Chức (trú quận Thanh Khê) cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua đã củng cố thêm niềm tin ở người dân tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. “Thực tế việc xử lý, thu hồi tài sản do tham nhũng tại các vụ án vẫn còn thấp so với thực tế. Cử tri đề nghị trong thời tới cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng mà có”, cử tri Trần Văn Chức nói.

Nói công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

“Từ khi thành lập, hoạt động của Ban chỉ đạo đã đi vào nề nếp và có kết quả tích cực. Qua theo dõi, ta có thể thấy rõ số lượng vụ án tham nhũng trong thời gian qua trên địa bàn thành phố được phát hiện nhiều hơn, xử lý nhiều hơn và nghiêm túc hơn”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bên cạnh việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu ban hành chính sách bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ công chức. Cụ thể là văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ để góp phần làm tốt hơn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng…

“Vấn đề quan trọng là chúng ta phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng như thế nào. Khi chúng ta đấu tranh mạnh, phát hiện xử lý nghiêm thì việc số lượng vụ án, vụ việc cũng tăng lên, điều này thể hiện tính tích cực trong công tác đấu tranh và xử lý tham nhũng. Phải nghiêm khắc xử lý để đặt mục tiêu quan trọng là không ai dám tham nhũng”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trả lời ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trả lời ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nếu chỉ xử lý về hành vi thôi thì chưa đủ mà quan trọng hơn là thu hồi được tài sản tham nhũng.

“Khi thu hồi tài sản tham nhũng hoặc người phạm tội tham nhũng tự nguyện khắc phục hậu quả mà tham nhũng gây ra thì cần được xem xét, đây cũng là cách Đà Nẵng lưu ý khi xử lý các vụ án tham nhũng”, Bí thư Đà Nẵng cho hay.

Kiên quyết loại cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy

Chia sẻ với cử tri về vấn đề sửa đổi Luật đất đai, theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hiện nay Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật đất đai, khi sửa đổi bổ sung thì phải dựa trên đánh giá tổng kết quá trình thực thi pháp luật thời gian vừa qua.

“Luật đất đai với chúng ta là vô cùng quan trọng, đối với người dân là đặc biệt quan trọng. Trong quá trình thực hiện chính sách đất đai nhiều năm qua, thành tựu đạt được rất to lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, bên cạnh mặt đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và thậm chí là sai phạm. Hiện nay trong các cuộc khiếu kiện, khiếu nại đông người hoặc đơn lẻ đều liên quan đến đất đai. Vừa qua, khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thì tỉ lệ cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai cũng khá lớn.

Chính vì vậy, trong lần sửa đổi Luật đất đai lần này sẽ hướng đến việc sử dụng đất đai hiệu quả, tạo ra nguồn lực, sử dụng bền vững… nhưng đều hướng đến mục tiêu kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai. “Đồng thời hoàn thiện về quy trình, quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất vì mục đích Quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng…”, Chủ tịch nước thông tin.

Cử tri Lê Thị Bích Hoàng (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: Hoàng Vinh

Cử tri Lê Thị Bích Hoàng (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: Hoàng Vinh

Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định rằng, thời gian qua và sắp tới Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì và xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng tiêu cực, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”; chúng ta xử lý tham nhũng lớn nhưng cũng xử lý cả tham nhũng vặt.

“Trước đây khi đăng kiểm xe ô tô thì tốn vài trăm ngàn, điều này gây nhức nhối. Nhưng khi tích góp lại thì rất lớn. Do vậy phải kiên trì xử lý. Làm thất thoát lớn phải xử lý nghiêm, nhưng tham nhũng vặt ở cơ sở cũng phải xử lý nghiêm. Nếu sai phạm thì xử lý cả đương chức và về hưu thì cũng không có chuyện hạ cánh an toàn. Việc xử lý tham nhũng rất nghiêm khắc nhưng cạnh đó vẫn có tính nhân văn”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng cho hay, Đảng và Nhà nước chủ trương xử lý tham nhũng một cách công khai. Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý sai phạm Đảng viên, tổ chức Đảng cũng công khai, không chỉ công khai trong Đảng và công khai cho toàn dân được biết. Còn nhiều vụ việc đang tiếp tục làm và sẽ sớm có thông báo công khai, xét xử cho người dân được biết.

Bên cạnh đó, phải hoàn thiện bộ khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời thay thế cán bộ làm việc không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín hạn chế, hiệu quả làm việc thấp.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xu-ly-nghiem-tham-nhung-lon-va-ca-tham-nhung-vat-post636496.html