Xu hướng "thuê mọi thứ" tại Hàn Quốc

Các hộ gia đình trung lưu hoàn toàn có thể trưng bày những bức tranh quý đắt tiền hay sở hữu nhiều đồ dùng hiện đại trong phòng ngủ chỉ bằng cách đơn giản là... đi thuê.

Tại Hàn Quốc, kể cả khi chưa có điều kiện để sắm sửa thêm đồ đạc mới vẫn có những giải pháp đem đến một cuộc sống tiện nghi. Dịch vụ cho "thuê mọi thứ" tại quốc gia này đang thực sự bùng nổ với tổng giá trị lên đến hàng tỷ USD.

Nếu bạn có đủ tiền thuê, mọi thứ bạn muốn từ bình dân đến xa xỉ sẽ có trong nháy mắt. Ảnh minh họa: Pinterest.

Chính vì thế, người tiêu dùng không cần dành dụm lâu mà vẫn được sử dụng sản phẩm như ý muốn, còn các nhà kinh doanh luôn đông khách hàng.

Với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão, Phòng nghiên cứu và kinh tế Hàn Quốc dự báo ngành công nghiệp cho thuê này sẽ đạt doanh thu 22 tỷ USD trong năm 2016 và có thể đạt mức 34 tỷ USD vào năm 2020.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/xu-huong-thue-moi-thu-tai-han-quoc-20161122181615712.htm