Xu hướng di chuyển bằng ô tô, tàu hỏa tăng

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Tuy nhiên, do giá vé máy bay nội địa cao, nhiều người chuyển hướng đi xe ô tô tự lái, hoặc tàu hỏa.

Giá vé máy bay tăng cao

Theo ghi nhận của phóng viên, giá vé máy bay đi đến nhiều địa điểm du lịch đang cao chót vót, đắt nhất vẫn là các chuyến bay từ Hà Nội đi Phú Quốc, trung bình lên tới 4,5-5,4 triệu đồng/vé khứ hồi.

Thậm chí, chiều đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines đang hiển thị giá vé hạng thương gia lên tới 13 triệu đồng, đắt hơn cả đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2024 khi vé từ TPHCM - Hà Nội trên 10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá vé máy bay đang ở mức cao.

Giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng/vé, cao hơn 2,5 triệu đồng/vé so với thời điểm hiện tại.

Cụ thể, giá vé Vietnam Airlines là 7,6 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí); Vietjet Air là 5,5 triệu đồng; Vietravel Airlines là 6,6 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Quy Nhơn có mức tăng cao nhất trong số các chặng du lịch chính với giá vé khứ hồi ngày 27-30/4 là 5 triệu đồng; cùng thời điểm này ở chặng Hà Nội - Đà Nẵng có mức giá 4,7 triệu đồng/vé khứ hồi, cao gấp 1,6 lần so với một tuần sau đó.

Với chặng Hà Nội - Đà Lạt, giá vé máy bay ngày 27/4, hãng VietJet Air cung cấp các chuyến bay với mức giá 2,7-3,9 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietnam Airlines là 3,8-13,07 triệu đồng/vé khứ hồi;

Chặng Hà Nội - Nha Trang đi ngày 28/4, về ngày 3/5, có mức giá 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi và cao nhất là 7,7 triệu đồng, cao hơn 1,2-1,5 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.

Giá vé các chặng khởi hành từ TPHCM ngày 30/4-3/5 cũng tăng cao. Theo khảo sát, giá vé khứ hồi chặng TPHCM - Phú Quốc của Vietravel Airlines thấp nhất là 3 triệu đồng; Vietjet Air là 3,3 triệu đồng; Vietnam Airlines là 3,9 triệu đồng.

Theo dự báo, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ tăng nhanh so với năm 2023. Do đó, thời gian tới, giá vé máy bay khó hạ nhiệt trong bối cảnh các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air đều trong giai đoạn bảo dưỡng máy bay;

Một số hãng bay tạm dừng khai thác để tái cơ cấu, ví như Pacific Airlines dừng hoàn toàn các đường bay; Bamboo Airways mới đây công bố dừng khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo.

Nhu cầu di chuyển bằng xe tự lái, tàu hỏa tăng cao

Giá vé máy bay tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến nhiều du khách lựa chọn hình thức khác để di chuyển trong kỳ nghỉ sắp tới. Gia đình anh Nguyễn Chiến Thắng (quận Long Biên, Hà Nội) đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dịp 30/4.

Sau khi tham khảo các tour du lịch được các công ty chào bán, gia đình anh Thắng quyết định thay vì đi tour xa, sẽ đi tour ngắn và lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe gia đình.

Anh Thắng cho biết: “Giá tour đến Phú Quốc dịp lễ 30/4-1/5 năm nay quá cao. Thêm các khoản chi tiêu, tính trung bình mỗi người hết hơn 10 triệu đồng, cả gia đình 4 người hết khoảng 50 triệu đồng cho kỳ nghỉ là quá cao. Vì thế, gia đình tôi quyết định đi tour Quảng Bình bằng xe tự lái để tiết kiệm chi phí”.

Cũng là người thích du lịch mỗi dịp nghỉ lễ, nhưng trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, anh Hoàng Anh Tuấn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ một số kinh nghiệm du lịch với giá cả hợp lý.

Từ Hà Nội, du khách có nhiều lựa chọn du lịch gần với ngân sách khoảng 5 triệu đồng/người. Theo đó, các gia đình có thể tự lái xe đến những điểm du lịch không quá xa Hà Nội. Hành trình trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm có thể chọn đi Ninh Bình, Tam Đảo.

Các điểm du lịch biển dịp 30/4 cũng vào độ thời tiết đẹp và gần gồm: Hải Phòng, Hạ Long, Lan Hạ, Sầm Sơn, Cửa Lò...

Với lịch trình 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, du khách có thể dành một ngày ở Hải Phòng trải nghiệm foodtour, sau đó di chuyển đến đảo Cát Bà hoặc Lan Hạ nghỉ dưỡng. Nếu muốn nghỉ dưỡng trong không gian rừng núi tách biệt thì Pù Luông là điểm đến phù hợp.

Gia đình chị Hoàng Quỳnh Hương (quận Hà Đông, Hà Nội) đã lên kế hoạch đi Nha Trang cho kỳ nghỉ tới bằng tàu hỏa thay vì đi máy bay.

“Di chuyển bằng tàu hỏa sẽ mất nhiều thời gian hơn so với máy bay nhưng đổi lại cả gia đình được trải nghiệm ngắm nhiều cảnh đẹp từ Bắc vào Nam.

Quan trọng nhất là tiết kiệm được chi phí so với đi máy bay. Nếu đi xe tự lái với quãng đường khá xa trong thời gian ngắn sẽ rất vất vả nên đi tàu hỏa là lựa chọn tối ưu”, chị Hương chia sẻ.

Khánh Vân

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/xu-huong-di-chuyen-bang-o-to-tau-hoa-tang-20240328222823465.htm