Xót xa hoàn cảnh đứa trẻ có bố, anh, chị mất sớm, còn mẹ bỏ nhà ra đi

Em Nguyễn Minh Huy (SN 2009) ở thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín – Hà Nội sinh ra không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác. Bố chết, mẹ bỏ đi, em đang từng ngày chống chọi với căn bệnh bại não bẩm sinh.

Các thành viên trong gia đình lần lượt ra đi

Bố mẹ Huy sinh được 3 người con nhưng tất cả đều bị bệnh bại não bẩm sinh. Gia đình Huy phải trải qua hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác khi từng thành viên trong gia đình lần lượt ra đi.

Chị của Huy là em Nguyễn Tú Anh mất khi 11 tuổi. Bố Huy không may qua đời vào năm 2014, để lại hai anh em Huy cho mẹ chăm sóc.

Sau khi bố Huy qua đời, mẹ em cũng bỏ đi đến nay đã gần hai năm. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế cùng việc chăm sóc anh em Huy đổ dồn lên vai bà Đặng Thị Mầm.

Năm 2015, anh trai Huy là em Nguyễn Tiến Thông sau nhiều năm sống với bệnh tật đã qua đời vì sức khỏe quá yếu. Bà Đặng Thị Mầm là cụ nội của Huy, năm nay bà đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, bị giảm thính lực và ngày càng lẫn.

Em Nguyễn Minh Huy chỉ biết đặt đâu nằm đấy

Bà Mầm không chỉ là cụ nội mà như là người mẹ thứ 2 của Huy. Khi mà mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của em đều do cụ chăm sóc. Không chỉ chăm sóc Huy tận tâm, bà còn dành rất nhiều tình yêu thương cho Huy. Bởi hơn ai hết, bà là người hiểu rõ nhất những đau khổ, mất mát mà Huy phải trải qua.

Huy sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bãi não bẩm sinh lại thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ. Em không thể đi lại hay nói năng gì, em chỉ biết đặt đâu nằm đấy, không có khả năng nhận thức, việc ăn uống tắm rửa của Huy đều do bà Mầm làm. Nhìn hình ảnh người cụ đã lớn tuổi phải chăm sóc đứa cháu chỉ mới lên 8 tuổi khiến ai cũng thấy xót xa.

Ở tuổi của bà lẽ ra bà phải được hưởng thụ tuổi già, được con cháu chăm sóc. Vậy nhưng không chỉ chăm sóc Huy, gánh nặng lại đè thêm lên vai bà Mầm khi còn phải lo cho đứa con gái bị tâm thần.

Bà Mầm cho biết, cô Bông – con gái bà bị bệnh tâm thần hàng chục năm nay, ngày nào cũng phải uống thuốc điều trị để tình trạng không xấu đi. Nhờ được điều trị thuốc nên bệnh tình cô Bông phần nào thuyên giảm. Cô Bông có thể giúp bà Mầm một số công việc nhà và chăm sóc em Huy.

Khó khăn lại thêm khó khăn khi sức khỏe bà ngày càng yếu không còn khả năng lao động kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hiện nay, mọi chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào tiền trợ cấp xã hội, khi kinh tế cạn kiệt bà phải đi vay mượn để lo cho Huy.

Nếu mai này nằm xuống...

Dù tinh thần không còn minh mẫn nhưng lúc nào bà Mầm cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của Huy. Bà thường lẩm bẩm rằng: “Thương cháu lắm. Bố đã chết, mẹ đi xa nghĩ thương cháu mà không biết làm thế nào”.

Mỗi lần nghĩ vậy bà Mầm lại ngồi khóc. Khóc vì thương số phận đứa cháu bất hạnh nhưng cũng khóc vì sự bất lực của bà bởi không thể giúp cháu được bình thường như bao người khác, cho cháu một gia đình đầy niềm vui và hạnh phúc.

Bà Mầm nhìn cháu với nỗi xót xa và lo lắng về tương lai

Trải qua biết bao khó khăn và nỗi đau nhưng bà Mầm vẫn luôn sống mạnh mẽ và nghị lực. Bà luôn mong ước được khỏe mạnh để có sức khỏe chăm sóc cho Huy. Bà biết rằng chỉ có sức khỏe mới tiếp tục chăm lo cho con cháu. Một mai khi bà già yếu không đủ khả năng chăm lo cho Huy và lo cho con gái bị bệnh tâm thần, không biết tương lai của những mảnh đời bất hạnh này sẽ ra sao.

Điều mong ước lớn nhất của bà Mầm đó là mong cho Huy sống được ngày nào thì ngày đó bà còn niềm hạnh phúc. Đối với bà, Huy chính là niềm an ủi tuổi già. Bởi bà biết rằng, giờ đây bà là chỗ dựa tình thần duy nhất của Huy, là người gần gũi và yêu thương Huy hết mực.

Danh sách bạn đọc hảo tâm ủng hộ gia đình bà Đặng Thị Mầm:

1. 21/2 Nguyen Minh Duyen: 100.000

2. 21/2 Bạn đọc IBVCB. 2102170923176001: 500.000

3. 21/2 Bạn đọc Nguyen Thi Nhu Huong: 300.000

4. 21/2 Bạn đọc IBVCB. 2102170900389001: 200.000

5. 21/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 100.000

6. 21/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 100.000

7. 21/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

8. 21/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank chưa rõ MS UH: 1.000.000

9. 21/2 Bạn đọc gửi qua Agribank MS 826492: 200.000

10. 21/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000

11.22/2 Bạn đọc IBVCB. 2202170811154004: 500.000

12. 22/2 Bạn đọc IBVCB. 2202170024638004: 500.000

13. 22/2 Nguyen Thi Chuong: 200.000

(+ UH bà Chu Thi Dang: 200.000)

14. 22/2 Nguyen Thi Hang: 200.000

15. 22/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 400.000

16. /2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

17. 22/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

(+ UH MS 247, 248 mỗi MS 200.000)

18. 22/2 Nhom la rach dum la ta toi: 500.000

19. 23/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 150.000

20. 23/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

21. 23/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

22. 23/2 Bạn đọc IBVCB. 2302170100407001: 100.000

23. 23/2 Nguyễn Thị Hoa: 200.000

(+ UH MS 248: 200.000)

24. 23/2 Bạn đọc IBVCB. 2302170712705001: 500.000

25. 23/2 Nguyễn Thị Huế MSUH chưa rõ: 200.000

26. 24/ 2 Bạn dọc IBVCB. 2402170642146001: 200.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Mầm - Mã số 249 - xin gửi về:

1. Bà Đặng Thị Mầm ở thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín – Hà Nội 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 249

3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 249

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 249

Nguyễn Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-hoan-canh-dua-tre-co-bo-anh-chi-mat-som-con-me-bo-nha-ra-di-20170221094420462.htm