Xóm Mù U mãi nhớ nguyên Tổng Bí thư...

Nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, người dân xóm Mù U - nơi được mệnh danh là làng đỏ trong kháng chiến chống Mỹ (nay thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) - bày tỏ niềm thương tiếc.

Lúc đương nhiệm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từng gửi thư động viên và về thăm xóm.

Ông Nguyễn Vụ, 83 tuổi, người dân xóm Mù U, kể nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc đương nhiệm bận rộn việc Đảng, việc nước nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến xóm Mù U. Ông Vụ còn giữ bức thư đầu tiên của nguyên Tổng Bí thư gửi cho xóm vào ngày 26-3-1999 và bức thư thứ hai là thư chúc Tết Quý Mùi 2003. "Tôi xin gửi lời chúc Tết đến các bác lão thành cách mạng và nhân dân xóm Mù U. Chúc nhân dân sản xuất tốt, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Tôi sẽ vào thăm Mù U sau..." - bức thư chúc Tết có đoạn viết.

Ông Nguyễn Vụ, người lưu giữ những bức thư của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi bà con xóm Mù U

Đúng như lời hứa, ngày 25-5-2004, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã về thăm xóm Mù U. Nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Phong, ông Vũ Nhân, kể: "Hồi đó làng quê còn nghèo khó lắm, lo rằng ông về thăm thấy cảnh xóm Mù U sẽ xót nên định mời ông về thăm ngay trụ sở xã. Nhưng ông quyết định về thăm xóm". Đến xóm Mù U, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hỏi thăm sức khỏe các cụ già, các mẹ, các chị rồi động viên bà con cố gắng làm ăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống.

Hai bức thư của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng như bức ảnh chụp ghi lại hình ảnh ông về thăm xóm Mù U là tư liệu quý, được người dân xóm gìn giữ, nâng niu.

Xóm Mù U giờ đã khác xưa. Đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xóm có 52 nóc nhà nhưng có đến 50 liệt sĩ, 6 bà mẹ được phong tặng/truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Đỗ Văn Đây có cha là liệt sĩ kể: Trước khi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm xóm, nhận thấy Mù U còn nhiều khó khăn nên đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho xã 500 triệu đồng đóng mới 2 chiếc tàu xa bờ cho dân đánh bắt hải sản. Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi tập trung xây dựng vùng nuôi tôm ở huyện Mộ Đức, trong đó có xóm Mù U. Nghề biển và con tôm đã cải thiện cuộc sống của xóm.

Cùng với nghề biển, bà con tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi bò lai. Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phong Trần Xuân Lâm cho hay xóm Mù U bây giờ có 79 hộ, trong đó có 7 hộ nghèo và hầu hết là gia đình neo đơn. Những năm gần đây, thông qua chương trình Nông thôn mới, địa phương cũng đã làm đường xóm bằng bê-tông cho dân đi lại. Bà con chắt chiu gom góp rồi nhiều gia đình cũng xây được nhà lầu, nhà kiên cố nên cuộc sống khá dần lên.

Bài và ảnh: Võ Quý Cầu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xom-mu-u-mai-nho-nguyen-tong-bi-thu-20200813213946086.htm