Xóa sổ 'đại lý' ma túy của đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

Hai lần bị tuyên phạt hơn 11 năm tù, chấp hành án xong, Nguyễn Kim Huy (48 tuổi, ngụ Đà Nẵng) không có việc làm ổn định nhưng tiêu xài hoang phí. Đối tượng có hành tung bí ẩn, hay tiếp xúc với các đối tượng về ma túy.

Ngày 29/02, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kim Huy (48 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Kim Huy

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Huy có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Xác định nhân thân được biết, năm 2011, Huy có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, lãnh 30 tháng tù. Năm 2014, Huy bị xử phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Huy còn nhiều lần bị xử phạt hành chính về các hành vi khác...

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, không có việc làm ổn định nhưng Huy vẫn có nhiều tiền tiêu xài hoang phí, hay gặp gỡ, có mối quan hệ với các đối tượng nghi vấn về ma túy.

Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, luôn “cắt đuôi”, trốn tránh người lạ. Sau khi có báo cáo về hành tung, phương thức hoạt động… của đối tượng, Phòng Cảnh sát ma túy tập trung điều tra, phá án.

Một số tang vật trong vụ án.

Vào lúc 16 giờ 15 ngày 26/02, lực lượng của Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với Công an P.Thạc Gián bắt quả tang Nguyễn Kim Huy khi đối tượng vừa nhận ma túy từ khu vực bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, tang vật thu giữ gồm 1 gói (50g) ma túy đá. Số ma túy này được Huy đặt mua giá 15,5 triệu đồng để đem về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Huy, công an thu giữ 1 cân điện tử, 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-trum-ma-tuy-co-nhieu-tien-an-tien-su_159405.html