Xóa dần khoảng cách thành thị - nông thôn

Nhờ đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo cho người dân, chú trọng chất lượng nhân lực, ứng dụng lớp học số... mà khoảng cách giữa xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM với khu vực thành thị đã ngắn lại

Ngày 25-1, Đoàn công tác của Thành ủy TP HCM do Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã dự lễ bàn giao lớp học số, trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và làm việc với Đảng ủy xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Cơ hội tiếp cận giáo dục tốt

Đoàn công tác của Thành ủy TP HCM đã dự giờ tiết học ứng dụng mô hình Lớp học số tại Trường Tiểu học Thạnh An.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho hay mô hình Lớp học số được thí điểm năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Thạnh An và trường ở huyện Củ Chi. Bên cạnh việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn, mô hình này còn hỗ trợ các trường ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Theo bà Thúy, Sở GD-ĐT TP HCM đã có kế hoạch triển khai chính thức, sâu rộng mô hình Lớp học số đến các trường trên địa bàn, hướng tới trường học thông minh, trường học số. "Đây là mô hình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học thông tin.

Sáng 25-1, đoàn công tác của Thành ủy TP HCM đã tới thăm, làm việc và chứng kiến những đổi thay tại xã đảo Thạnh An

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn chuyển đổi số TP HCM Phan Phương Tùng cho rằng Lớp học số đã phát huy vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán thiếu giáo viên, xóa dần khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn, tạo ra sự công bằng trong giáo dục nhưng vẫn bảo đảm chất lượng trong nội dung và phương pháp giảng dạy. Theo ông Tùng, Lớp học số được kỳ vọng giúp nhà trường và các học sinh ở vùng xa như xã đảo Thạnh An có cơ hội được học tập với những giáo viên giỏi cũng như được tiếp cận những công cụ học tập tốt nhất.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hồ Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết các đơn vị, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Thạnh An; tặng quà cho đại diện 3 trường học trên địa bàn xã đảo. Đoàn công tác cũng dâng hương ở Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên xã đảo...

Những đổi thay thấy rõ

Tại buổi làm việc sau đó, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Hồ Hải về hỗ trợ xã đảo Thạnh An hồi tháng 9-2022.

Theo đó, một số nội dung đã hoàn thành như mua sắm, lắp đặt hệ thống nước lọc cho Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An vào tháng 12-2022 với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiếp nhận và trao tặng 108 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh nghèo với số tiền 231 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi người dân xã đảo Thạnh An

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM đã tổ chức trao tặng 9 phương tiện sinh kế, trị giá 135 triệu đồng. Hội Nông dân TP HCM trao tặng 46 công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trị giá hơn 600 triệu đồng. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy học cho các trường...

UBND xã Thạnh An đã hoàn thành lắp đặt 25 bộ năng lượng mặt trời cho hộ dân và 16 bộ đèn năng lượng mặt trời ngoài đường khu vực kênh 50, ấp Thiềng Liềng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc tuyến cù lao Phú Lợi như ngầm hóa hệ thống điện, ngầm hóa hệ thống viễn thông, đầu tư cải tạo, nâng cấp đường… cũng hoàn thành.

Thạnh An đang triển khai hàng loạt nội dung khác như: 100% người dân của xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; triển khai chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM chia sẻ với người dân xã đảo Thạnh An nói riêng và huyện Cần Giờ nói chung về những khó khăn do đặc thù về địa lý. Ông đề nghị huyện Cần Giờ tập trung nghiên cứu chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại xã đảo để thu hút nguồn lực.

Lớp học số giúp các em có cơ hội được tiếp cận những công cụ học tập tốt nhất. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ngoài chính sách chung của Trung ương và Nghị quyết chi thu nhập tăng thêm của HĐND TP HCM, huyện Cần Giờ cần khẩn trương phối hợp với các sở nghiên cứu chính sách hỗ trợ riêng để thu hút, giữ chân cán bộ, công chức trên địa bàn xã đảo Thạnh An, nhất là giáo viên và lực lượng vũ trang. Thậm chí, việc khen thưởng học sinh giỏi ở Thạnh An cũng phải khác đất liền.

Nói về dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM gợi mở xã đảo Thạnh An nên làm gì, có công trình trọng điểm gì để chào mừng và mang lại ý nghĩa thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng hoan nghênh các cơ quan, đơn vị, MTTQ… đã có những việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ học sinh, người dân xã đảo Thạnh An.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng sự quan tâm, hỗ trợ và chính sách cho xã đảo Thạnh An sẽ rút ngắn khoảng cách của trẻ em ở đây và thành phố khi những thiệt thòi được bù đắp. Ông cũng mong muốn các cơ quan, tổ chức suy nghĩ thêm hình thức hỗ trợ người dân, nhất là trẻ em, trên xã đảo duy nhất của TP HCM.

QUỐC ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xoa-dan-khoang-cach-thanh-thi-nong-thon-196240125220713711.htm